Ngập úng ngày càng nặng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đối thoại với dân

NDĐT - Ngày 28-6, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường có buổi đối thoại trực tiếp với hơn 300 người dân ở TP Biên Hòa về tình hình ngập úng trên địa bàn. Nhiều vấn đề bức xúc được người dân nêu lên, đồng thời đề đạt những giải pháp để khắc phục tình trạng ngập úng đã kéo nhiều năm qua và có xu hướng ngày càng ngập nặng.

Buổi đối thoại.
Buổi đối thoại.

Theo thống kê, năm 2015 trên địa bàn TP Biên Hòa có 25 điểm ngập, nhưng mới bước vào mùa mưa năm 2016 lại xuất hiện thêm ba điểm ngập, nâng tổng số các điểm bị ngập úng lên 28. Trong đó, có những điểm ngập sâu hơn 1m và trải dài trên diện rộng, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống sinh hoạt cũng như sản xuất hòa mầu của người dân.

Hơn 30 ý kiến của người dân phản ánh tình trạng ngập úng đã kéo dài, càng chống thì càng ngập nặng làm đảo lộn cuộc sống thường ngày. Chỉ mới bước vào mùa mưa năm nay, đã xảy ra hai đợt ngập úng tại 28 điểm ở TP Biên Hòa. Nhiều ý kiến bức xúc cho rằng, mưa nhỏ thì ngập ít, mưa lớn thì ngập nhiều và họ muốn bán nhà để đi nơi khác sống nhưng bán chẳng có ai mua. Nguyên nhân được người dân nêu lên là do hệ thống thoát nước quá tải,đô thị hóa, dân số cơ học tăng nhanh...

Ngoài ra, một số công trình hạ tầng giao thông, công trình phát tiển kinh tế khi triển khai xây dựng làm tắt đi các đường thoát lũ. Qua đó, người dân kiến nghị phải có giải pháp đồng bộ, nghiên cứu kỹ càng để triển khai cấp bách các dự án thoát nước, tránh tình trạng ngập úng tồn tại kéo dài nhiều năm qua.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường ghi nhận, phân tích chi tiết từng địa điểm bị ngập và đề nghị các đơn vị liên quan vào cuộc giải quyết nhanh chóng, quyết liệt để ổn định cuộc sống người dân. Và xem buổi đối thoại này là dịp để lãnh đạo tỉnh Đồng Nai lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những phản ánh, kiến nghị của người dân để tìm giải pháp chống ngập hiệu quả nhất.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, tốc độ đô thị hóa TP Biên Hòa quá nhanh, hệ thống hạ tầng thoát nước trước đây chỉ đáp ứng hơn 200 nghìn dân, nhưng hiện nay dân số đã tăng hơn một triệu dân nên xảy ra tình trạng ngập úng ở nhiều điểm.

Hiện, tỉnh Đồng Nai đang triển khai nhiều dự án chống ngập và ngay sau buổi đối thoại này sẽ tổ chức các đoàn đi khảo sát, kiểm tra để làm cơ sở đưa ra các giải pháp đồng bộ đầu tư hệ thống xử lý, tiêu thoát nước hiệu quả trên địa bàn TP Biên Hòa trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.