Báo Đại đoàn kết và Tập đoàn Mai Linh: Lan tỏa Tinh hoa Việt đến mọi miền Tổ quốc

Ngày 9/7, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký tác hợp tác chiến lược giữa Báo Đại đoàn kết và Tập đoàn Mai Linh.

Hai bên ký kết phát hành 2.000 quyển/kỳ của ấn phẩm "Tinh hoa Việt" trong thời gian 12 kỳ (1 năm).
Hai bên ký kết phát hành 2.000 quyển/kỳ của ấn phẩm "Tinh hoa Việt" trong thời gian 12 kỳ (1 năm).

Tham dự buổi lễ, về phía Báo Đại đoàn kết có ông Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết; các Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đăng Khang, Nguyễn Văn Dũng, cùng đại diện các lãnh đạo ban, đơn vị.

Về phía Tập đoàn Mai Linh có ông Hồ Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Mai Linh, Tổng Lãnh sự danh dự Slovakia tại Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Minh Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh cùng các lãnh đạo công ty.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: LÊ KHÁNH)
Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: LÊ KHÁNH)

Phát biểu tại Lễ ký kết, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung cho biết, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Báo Đại đoàn kết cũng đang chuyển mình mạnh mẽ. Sau sắp xếp tinh gọn, Báo Đại đoàn kết mang một sứ mệnh mới để xứng tầm với cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Là tiếng nói của khối Đại Đoàn kết toàn dân tộc, Báo Đại đoàn kết có tôn chỉ mục đích hoạt động rất rộng lớn, bao trùm. Đối tượng độc giả bao gồm mọi tầng lớp nhân dân, cả trong và ngoài nước với tất cả các vấn đề, sự kiện lớn của đất nước, của dân tộc, của nhân dân.

Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Báo Đại đoàn kết trong giai đoạn mới là ngoài công tác chuyên môn, Báo sẽ tổ chức các sự kiện, chương trình lớn, xứng tầm, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân và doanh nghiệp; đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó, Báo Đại đoàn kết sẽ tập trung tiếp tục đổi mới về chiến lược phát triển, tư duy, tổ chức và nội dung.

Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung. (Ảnh: LÊ KHÁNH)
Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung. (Ảnh: LÊ KHÁNH)

Tổng Biên tập Trương Thành Trung cho biết, từ ngày 1/7/2025 đánh dấu một thời điểm lịch sử của đất nước - ngày hoạt động đầu tiên của các địa phương, tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền 2 cấp trong cả nước.

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7/2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.

Tổng Biên tập Trương Thành Trung nhấn mạnh, Báo Đại đoàn kết và Tập đoàn Mai Linh sẽ cùng lan tỏa Tinh hoa Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc, Tinh hoa Việt sẽ có mặt trên các hành trình của Mai Linh.

“Tinh hoa Việt là ấn phẩm mang đúng tinh thần của những gì “tinh hoa” nhất của đất nước, của dân tộc, với những bài viết chất lượng cao, có nội dung ấn tượng và sâu sắc. Tập đoàn Mai Linh lại có bề dày về đầu tư vận tải, là thương hiệu hàng đầu trong vận tải hành khách tại Việt Nam, là cơ hội để Báo Đại đoàn kết lan toả những giá trị tốt đẹp, những hình ảnh tuyệt vời của đất nước, dân tộc với tinh thần đại đoàn kết đến mọi miền Tổ quốc”, Tổng Biên tập Trương Thành Trung nói.

Ông Hồ Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Mai Linh. (Ảnh: LÊ KHÁNH)
Ông Hồ Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Mai Linh. (Ảnh: LÊ KHÁNH)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Mai Linh bày tỏ sự vui mừng và phấn khởi khi được đến ngôi nhà chung của Báo Đại đoàn kết, với tinh thần của tờ báo là phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, phát triển và đồng hành cùng Đảng, Nhà nước đang trong giai đoạn sắp xếp lại giang sơn.

“Nếu những người làm báo là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa thì Mai Linh cũng là chiến binh trên mặt trận kinh tế. Buổi ký kết hợp tác hôm nay giữa Tập đoàn Mai Linh và Báo Đại đoàn kết là một chiến lược đúng đắn, phù hợp với xu thế của thời đại. Ngòi bút của những phóng viên, nhà báo của Báo Đại đoàn kết viết nên sự nghiệp lớn cho Tổ quốc, cho nhân dân; còn bàn tay của chúng tôi sẽ đóng góp những viên gạch góp phần xây dựng nền kinh tế ngày càng phát triển”, ông Hồ Huy nói.

Ông Hồ Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Mai Linh chia sẻ tại buổi lễ. (Ảnh: LÊ KHÁNH)
Ông Hồ Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Mai Linh chia sẻ tại buổi lễ. (Ảnh: LÊ KHÁNH)

Ông Hồ Huy cho biết, trong thời gian sắp tới, Tập đoàn Mai Linh sẽ tiếp tục phát triển xứng tầm chất lượng phục vụ quốc tế. Đồng thời bày tỏ mong muốn Báo Đại đoàn kết sẽ đồng hành trên những chiếc xe taxi của Mai Linh thông qua việc xây dựng các hệ thống quảng cáo công nghệ cao.

Tổng Biên tập Báo Đại đoàn Kết Trương Thành Trung và đại diện Tập đoàn Mai Linh ký kết hợp tác chiến lược.
Tổng Biên tập Báo Đại đoàn Kết Trương Thành Trung và đại diện Tập đoàn Mai Linh ký kết hợp tác chiến lược.

Ông Hồ Huy nhấn mạnh, sự kiện lễ ký kết hợp tác giữa Báo Đại đoàn kết và Tập đoàn Mai Linh với mục tiêu rõ ràng là hợp tác, chia sẻ và đồng hành cùng phát triển, sẽ là bước đi hiệu quả trong giai đoạn phát triển mới, cùng cả nước vươn mình.

Tại buổi lễ, hai bên đã ký kết phát hành 2.000 quyển/kỳ của ấn phẩm "Tinh hoa Việt" trong thời gian 12 kỳ (1 năm). Đồng hành truyền thông, quảng bá hình ảnh, lan tỏa các giá trị tích cực trên cả báo in và báo điện tử.

Một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết:

Tinh hoa Việt là ấn phẩm của Báo Đại đoàn kết ra đời tháng 7/2010, được hình thành trên cơ sở tờ Đại đoàn kết nguyệt san (xuất hiện từ năm 1990). Trong chặng đường suốt 15 năm qua, Tinh hoa Việt đã trở thành ấn phẩm có uy tín, được bạn đọc trong và ngoài nước yêu quý.

Thay cho lời cảm ơn đến quý độc giả, từ tháng 7/2025, Báo Đại đoàn kết cho ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới, hứa hẹn sẽ chuyển tới bạn đọc ấn phẩm đẹp hơn, hay hơn, sang trọng hơn, sâu sắc hơn.

Nỗ lực không ngừng tự đổi mới, tự hoàn thiện, tự vươn lên, Tinh hoa Việt bộ mới mong muốn kết nối TINH HOA của mọi người Việt Nam trong và ngoài nước; giữ gìn và phát huy giá trị Tinh Hoa của dân tộc, của đất nước; góp phần xây dựng giá trị Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình.

Sự ra mắt của ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới của Báo Đại đoàn kết cũng là dấu ấn kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, trong đó Cứu Quốc-Giải Phóng-Đại đoàn kết đã có mặt hơn 84 năm với lịch sử hết sức tự hào và vinh quang.

Có thể bạn quan tâm

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027. (Ảnh: DUY LINH)

Kịch bản điều hành năm 2027: Cần tính đến độ trễ của các cú sốc năm 2026

Về dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội lưu ý kịch bản điều hành năm 2027 cần tính đến độ trễ của các cú sốc năm 2026, nhất là khả năng giá năng lượng tiếp tục ở mức cao, lạm phát “dồn nén” khi các biện pháp hỗ trợ thuế, phí được điều chỉnh.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ thực hiện các công trình, dự án. (Ảnh: MP)

Gắn xếp loại giải ngân với tiến độ thực hiện kế hoạch vốn

Từ kỳ báo cáo tháng 10/2026, việc chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công được áp dụng chính thức với điều kiện xếp loại cao nhất gắn với tỷ lệ giải ngân thực tế. Bộ Tài chính đồng thời điều chỉnh thời hạn cập nhật dữ liệu, cách đánh giá chấp hành chế độ báo cáo để thống nhất quá trình thực hiện.

Một góc thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: PHƯƠNG TRÀ)

Động lực tăng trưởng mới của thành phố trẻ Quảng Ninh

Với tinh thần gần dân, sát dân, để người dân được hưởng thụ những thành quả phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, Quảng Ninh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết sát với thực tiễn, đời sống Nhân dân, coi đây là động lực tăng trưởng bền vững và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội nghị IMF-WBG định hướng hợp tác quốc tế thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Ngày 16/10, Phiên toàn thể Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Triển vọng kinh tế toàn cầu, những thách thức và định hướng hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm là các vấn đề được quan tâm hàng đầu tại sự kiện.

Tỉnh Sơn La tổ chức họp bàn giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 75 điểm cầu xã, phường trong tỉnh. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá tăng trưởng cuối năm

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 của tỉnh Sơn La đạt 5,59%, thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm. Trong hơn 2 tháng còn lại, Sơn La đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/10: Cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ thị trường, VN-Index phục hồi hơn 7 điểm

Phiên giao dịch ngày 16/10, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phục hồi tích cực. VN-Index tăng 0,45%, lên 1.705,91 điểm, nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng cùng diễn biến tích cực của cổ phiếu bán lẻ và bảo hiểm. Dù sắc xanh chiếm ưu thế, thanh khoản giảm và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 559 tỷ đồng.

Ngành phân bón Việt Nam đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, phát triển các dòng phân bón hữu cơ, sinh học và thân thiện với môi trường.

Siết quản lý, ngăn chặn phân bón giả

Tình trạng phân bón giả, kém chất lượng gây thiệt hại cho người nông dân, ảnh hưởng đến doanh nghiệp chân chính và sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả kiểm tra, xử lý và tăng cường phối hợp giữa các bên là những giải pháp cần thiết để làm sạch thị trường.

Những con số ấn tượng sau các phiên đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm nay. (Ảnh: Ban Tổ chức VPFS cung cấp)

Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 68 qua đối thoại chính quyền-doanh nghiệp-chuyên gia

Sau 34 phiên đối thoại tại các địa phương trên khắp mọi miền đất nước và tại Singapore, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPFS) 2026 đã hình thành cách tiếp cận mới nhằm đưa các vấn đề thực tế trong sản xuất, kinh doanh vào phân tích, sàng lọc, tổng hợp và đề xuất giải pháp ở cấp vùng, cấp cao.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: BẢO HÂN)

Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Ngày 16/10, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc Việt Nam”.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: ULAW)

Từ thành tựu đổi mới đến yêu cầu phát triển mới

40 năm là khoảng thời gian đủ dài để kiểm nghiệm một đường lối phát triển, đồng thời cho phép giới nghiên cứu đánh giá những giá trị đã được khẳng định, những vấn đề còn bỏ ngỏ và những yêu cầu mới đang đặt ra.