Vì thế, thể theo đề nghị của Tòa Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý cho Tòa Giám mục Giáo phận Thanh Hóa mượn địa điểm là Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa (đơn vị trực thuộc UBND tỉnh), để tổ chức Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội. Và được biết, không chỉ cho mượn địa điểm mà UBND tỉnh Thanh Hóa còn chỉ đạo các cơ quan chức năng giúp đỡ, tạo điều kiện, bảo đảm giao thông thông suốt trong hai ngày diễn ra Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 15.
Theo tường thuật trong bản tin đăng trên trang hdgmvietnam.com của Hội đồng Giám mục Việt Nam thì: Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 15 đã chính thức khai mạc với nghi thức Cung nghinh Thánh giá lúc 14 giờ 15 phút từ Tòa Giám mục Thanh Hóa về Trung tâm Triển lãm tỉnh Thanh Hóa - nơi diễn ra Đại hội. Dẫn đầu đoàn Cung nghinh Thánh giá là xe của Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội; xe của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám quản Giáo phận Thanh Hóa, tiếp theo là đoàn xe của quý Đức cha, quý cha và xe chở Thánh giá Đại hội của các bạn trẻ Giáo xứ Chính tòa Thanh Hóa. Đoàn rước Thánh giá tiến ra quốc lộ Bắc - Nam, đi vào trung tâm thành phố, rồi ngang qua đại lộ Lê Lợi và rẽ về phía nam để hướng tới Trung tâm Triển lãm tỉnh Thanh Hóa, nơi có hơn 15.000 bạn trẻ đang hân hoan chờ đón. Khi Thánh giá được cung nghinh đến lễ đài, 30.000 cánh tay cùng giơ lên hòa vang trong giai điệu bài hát “Thập giá Đức Kitô”… Khi Thánh giá Đại hội được đặt tại vị trí trung tâm của lễ đài, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã tiến lên chào mừng các bạn trẻ và các vị chủ chăn trong giáo tỉnh Hà Nội. Kèm theo khá nhiều bức ảnh, bản tin nói trên cũng tường thuật chi tiết các hoạt động đã tiến hành tại Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 15 và cho biết Thánh lễ bế mạc đã “được long trọng cử hành với nghi thức rước đoàn đồng tế từ cổng chính của Trung tâm Triển lãm tiến về lễ đài trong tiếng ca của hơn 15.000 bạn trẻ và khối linh hoạt viên… Dẫn đầu đoàn rước là Thánh giá nến cao, đội kèn đồng giáo phận Thanh Hóa, đội lễ sinh, và khoảng 300 linh mục trong Giáo tỉnh Hà Nội. Tiếp đến là quý Đức cha, Đức Tổng Giám mục Giuse, và cuối cùng là Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, chủ tế thánh lễ…
Các tin, ảnh như trên được đăng tải tại rất nhiều trang mạng, facebook của các giáo tỉnh, giáo phận, công dân theo Thiên chúa giáo ở Việt Nam. Và tự thân điều đó đã đặt ra câu hỏi: Không biết một số tổ chức, cá nhân vẫn lu loa ở Việt Nam “không có tự do tôn giáo” có thấy xấu hổ khi đọc - xem các tin, ảnh này? Bởi nếu sự thật đúng như họ ra rả thì làm sao có chuyện chính quyền đã tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động, mà sự kiện đã đề cập là một thí dụ?