Những “bông hoa đẹp” học và làm theo gương Bác

134 tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vừa được giới thiệu tại Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2024.
Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2024 được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).
Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2024 được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

1/Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn là kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. GS, TS Phạm Mai Hùng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử cho rằng, Bảo tàng Hồ Chí Minh là trung tâm lưu giữ, bảo quản toàn bộ di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những năm gần đây để thích ứng với các phong trào thi đua yêu nước, bảo tàng đã tích cực nghiên cứu chuyên đề người tốt việc tốt. Triển lãm giới thiệu những tấm gương điển hình tiêu biểu trong từng lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật… Những tấm gương này sẽ là động lực để kích thích phong trào thi đua yêu nước của toàn Đảng, toàn dân và quân ta.

2/38 tập thể và 96 cá nhân tiêu biểu được giới thiệu qua hơn 200 tài liệu, bài viết và hiện vật. Nhiều người đã rất cảm phục tấm gương “Mẹ Phúc” ở Hà Nội, đã ngoài 80 tuổi vẫn kiên trì giúp nhiều trẻ em khuyết tật trưởng thành, tự tin hòa nhập hơn trong cuộc sống. 28 năm qua, cứ vào ngày chủ nhật, “Mẹ Phúc” lại tất bật với việc dạy nghệ thuật và dạy nghề cho các em như: sửa chữa điện dân dụng, đan móc, làm các đồ thủ công mỹ nghệ. Với các em tự kỷ, thiểu năng trí tuệ, bà chủ yếu giảng dạy về ý thức lao động, biết yêu thương, chăm sóc bản thân mình, giúp đỡ cha mẹ trong công việc gia đình. Đến nay, đa phần các em khi hoàn thành việc học nghề đều đã tìm được công việc nuôi sống bản thân, có nhiều em đã xây dựng gia đình, có cuộc sống hạnh phúc như mong muốn. Với tấm lòng nhân ái và sự đóng góp tích cực trong công tác thiện nguyện, bà Phan Thị Phúc vinh dự được nhận Giải thưởng tình nguyện quốc gia.

Còn Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Thanh Triết ở Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định có nhiều đóng góp cho hoạt động khám chữa bệnh chuyên khoa mắt, cũng như công tác phòng chống mù lòa ở cộng đồng. Bác sĩ Triết đã hợp tác với các tổ chức quốc tế, có nhiều sáng kiến và triển khai nhiều dự án phòng chống mù lòa hiệu quả. Ông vừa được nhận Giải thưởng Cống hiến xuất sắc về phòng chống mù lòa của Hiệp hội nhãn khoa châu Á Thái Bình Dương. Hay tấm gương của đảng viên Pờ Lò Hừ, dân tộc La Hủ bản Pha Bu, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, quyết tâm thoát nghèo và hỗ trợ sinh kế cho bà con xây dựng cuộc sống ấm no trên quê hương. Là Bí thư Chi bộ, trưởng bản, anh đi đầu trong chăn nuôi, trồng các loại cây thuốc, cây có giá trị để bà con làm theo. Sau nhiều năm chăm sóc và mở rộng diện tích, đến nay anh có 15 ha thảo quả, 40 ha cây sa nhân, trồng được hơn 100 m2 cây tam thất. Đồng thời, anh chăn nuôi nhiều gia súc, gia cầm phục vụ kinh doanh, nhân giống. Hiện nay, gia đình anh có 80 con bò, 40 con trâu, 40 con lợn đen, 15 con dê và khoảng 200 con gà vịt. Anh còn chỉ bảo, khuyên nhủ bà con siêng năng, cùng làm và tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động, việc làm thời vụ cho hơn 30 lao động. Những hộ không có vốn làm ăn, anh cho vay tiền không tính lãi và hướng dẫn cách làm kinh tế. Nhờ sự giúp đỡ của anh, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo.

Ở triển lãm, công chúng còn gặp nhiều tấm gương sáng như Thiếu tá Cao Hoài Sơn, Phó đội trưởng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở Cần Thơ, sáng chế loại khóa mở được tất cả các loại trụ nước chữa cháy trên địa bàn. Thầy giáo tin học trẻ Nguyễn Bích Ngọc ở Lâm Đồng được Microsoft công nhận là Chuyên gia giáo dục sáng tạo Microsoft… Ông Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết, chúng tôi chọn 134 tấm gương tiêu biểu để giới thiệu tại triển lãm tượng trưng cho 134 bông hoa kính dâng lên Bác nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh nhật của Người.

Triển lãm còn tôn vinh những tấm gương “Người tốt, việc tốt” trên khắp mọi miền đất nước, đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành công việc thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.