Nâng cao ý thức tham gia giao thông

Thời gian qua, khi các cơ quan chức năng quyết liệt vào cuộc, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng các loại đồ uống có cồn trong quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông ở các địa phương trên cả nước, tình trạng sử dụng rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông đều có dấu hiệu giảm.
0:00 / 0:00
0:00

Việc tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm này nhận được đồng thuận của nhiều người, cả những người tham gia trong cơ quan lập pháp và hành pháp.

Nhiều cá nhân sai phạm trong hành vi này đã bị xử lý hành chính với mức phạt rất cao. Thậm chí, nhiều cá nhân đã phải chấp nhận những chế tài nặng nề hơn bởi mức độ nguy hiểm của hành vi sử dụng đồ uống có cồn trong tham gia giao thông đối với người khác. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, đã có một số cán bộ, công chức bị xử lý nghiêm chỉ vì… trót sử dụng rượu, bia trong tham gia giao thông. Việc này được dư luận đồng tình, đồng thời cũng trở thành bài học cho nhiều cá nhân về ý thức tôn trọng pháp luật.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm việc hạn chế sử dụng đồ uống có cồn khi điều khiển phương tiện, cơ quan chức năng đã tiếp tục đề xuất các phương án xử lý nhằm hạn chế nguy cơ gây tai nạn giao thông. Các đề xuất này sẽ được nhiều bên thảo luận để cơ quan chức năng có thể lấy đó làm căn cứ điều chỉnh quy định, từ đó điều chỉnh hành vi. Tuy nhiên, có một điều trông thấy là: từ khi cơ quan chức năng làm chặt đối với hành vi này, số lượng vụ tai nạn giao thông, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới đồ uống có cồn cũng thấp dần.

Từ thực tế trên có thể thấy rằng, việc hạn chế sử dụng rượu, bia khi tham gia điều khiển phương tiện là hết sức cần thiết. Lỗi chỉ tới từ những chủ thể có sử dụng nó mà không thể điều chỉnh hành vi cho phù hợp quy định của pháp luật mà thôi.