Muôn màu sách trước thềm Xuân

Những trang sách rực rỡ sắc mầu với rất nhiều hình ảnh đậm chất xuân, thông điệp ý nghĩa trong các ấn phẩm đặc biệt vừa được một số nhà xuất bản, đơn vị làm sách giới thiệu đến bạn đọc cả nước trước thềm Xuân Quý Mão 2023. Không chỉ được đầu tư chỉn chu về hình thức, nội dung các ấn phẩm cũng được chọn lọc kỹ càng với nhiều lĩnh vực, đa dạng độ tuổi.
0:00 / 0:00
0:00
Một số ấn phẩm sách Tết.
Một số ấn phẩm sách Tết.

“Sách Tết Quý Mão 2023” của Công ty cổ phần Văn hóa Đông A vẫn là ấn phẩm được nhiều độc giả chọn lựa khi tuyển hợp đầy đủ văn, thơ, nhạc, họa chủ đề mùa xuân, ngày Tết từ hơn 60 tác giả, họa sĩ có tiếng. Gồm sáu phần: Khúc dạo đầu, Văn, Thơ, Nhạc, Họa và Vĩ thanh, ấn phẩm lần lượt đưa người đọc qua những cung bậc cảm xúc khác nhau đầy thú vị. Còn nếu chỉ say mê lĩnh vực nào đó, ta có thể lật đến phần mình yêu thích rồi “nhâm nhi” từng con chữ giàu nhạc điệu mùa xuân cùng hình minh họa độc đáo theo phong cách hoài cổ, đậm phong vị dân gian đặc trưng của Đông A.

Văn và Thơ sẽ đem cho bạn đọc cái thú nghiền ngẫm chữ nghĩa đầu năm, để cảm nhận mùa xuân, cảm nhận cuộc đời thêm phần ý vị, bay bổng. Phần Nhạc là những bài hát về mùa xuân nổi tiếng với lời bình sâu lắng, trong khi phần Họa giới thiệu họa sĩ tuổi Mão - Đặng Tiến và những tác phẩm nghệ thuật mọi nơi trên thế giới. Với cuốn sách này, độc giả không chỉ được nhìn về quá khứ, nhớ đến cái Tết thân thương, cùng đào mai, bánh chưng, tiếng pháo đì đùng hay phong bao lì xì đỏ chói… mà còn cảm nhận được hơi thở của cuộc sống hôm nay, nhìn lại một năm đã qua với bao cảm xúc thăng trầm đáng nhớ và hướng đến mùa xuân mới nhiều hứa hẹn, niềm vui. Sách có hai phiên bản bìa mềm và bìa cứng. Trong đó, 500 bản bìa cứng được đánh số và phát hành kèm tranh, hộp sơn mài, hướng tới đối tượng là các nhà sưu tầm, người chơi sách. Một món quà thú vị, ý nghĩa dịp đầu năm.

Hộp sách “Nhâm nhi Tết Quý Mão” là ấn phẩm đặc biệt mà NXB Kim Đồng dành tặng độc giả nhí trong mùa xuân này. Sách gồm 25 sáng tác thơ, văn, nhạc và họa chủ đề Tết với sự hội tụ của các cây bút viết cho thiếu nhi nhiều thế hệ. Điểm mới khiến cuốn sách thêm sống động là rất nhiều phần minh họa công phu từ các họa sĩ đương đại. Truyền thuyết, truyện ngắn, tản văn, câu đối, thơ mới… các thể loại đan xen cùng hình minh họa đẹp mắt, mang lại trải nghiệm thú vị cho cả gia đình bên từng trang sách. Ký ức mùa xuân của gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân, tác giả bài hát “Sắp đến Tết rồi” hứa hẹn tạo bất ngờ cho những ai yêu thích giai điệu, ca từ của ca khúc này. Nói là sách Tết cho trẻ nhưng ở “Nhâm nhi Tết Quý Mão”, những ai đã bước qua tuổi thơ đều dễ dàng xúc động với sắc mầu, thanh âm gần gũi của ngày xuân nhiều năm về trước.

Năm nay, lần đầu tiên thị trường sách Tết đón nhận bộ ấn phẩm song ngữ Việt - Anh dành cho trẻ em với cả hai phiên bản Tết miền bắc và Tết miền nam. Không chia theo địa lý, cách Công ty Lionbooks chọn để miêu tả sự khác nhau giữa Tết hai miền là thời tiết và những món ăn, phong tục dịp đầu năm, giúp trẻ có được cái nhìn bao quát hơn về nét đẹp ngày Tết cùng tranh minh họa tươi vui. Với phiên bản miền bắc, những bức tranh truyền tải không khí lạnh chớm xuân, hoa đào hồng rực rỡ, bánh chưng với giò, món canh bóng truyền thống bốc khói… Trong phiên bản miền nam, độc giả nhí được đi dạo ngày Tết trong nắng mai, ngắm hoa mai vàng ở góc phố, thưởng thức món bánh tét, chả giò hay thịt kho, canh khổ qua thơm ngào ngạt... Thế nhưng, Tết miền bắc hay Tết miền nam thì cũng chung mùi thơm mâm cơm tất niên, cũng giống nhau ở giây phút quây quần hay những câu chúc tốt đẹp mọi người dành tặng nhau những ngày đầu năm mới.

Không chỉ có tranh đẹp, thơ hay và những nét riêng của ngày xuân, hộp quà “Mở ra là thấy Tết” của Lionbooks còn tạo sức hút với các món quà đính kèm như bộ trò chơi Ô ăn quan, Bầu cua tôm cá và những hình dán đặc sản vùng miền, bản đồ Việt Nam thiết kế cùng phong bao lì xì thiết kế riêng cho trẻ. Cầm trên tay hộp quà Tết ba mẹ tặng sớm, bé Nguyễn Đan Thanh (9 tuổi, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) vừa bất ngờ vừa thích thú. Chị Nguyễn Thị Hồng, mẹ Đan Thanh cho hay, từ khi con biết đọc, gia đình luôn chọn hình thức lì xì sách và heo đất vào dịp Tết. Được tặng sách đẹp, được hướng dẫn các trò chơi dân gian và nghe kể chuyện về ngày Tết, Đan Thanh phấn khởi. “Con bất ngờ vì trong hộp sách có rất nhiều trò chơi mà từ trước đến giờ con chưa thử lần nào. Ba mẹ đã hướng dẫn cách chơi, con sẽ rủ thêm bạn trong xóm chơi cùng cho vui. Sách này còn có trải nghiệm bằng video hoạt hình nữa, con thử xem rồi, hay và vui lắm. Mọi năm con đợi đến giao thừa mới mở quà nhưng năm nay háo hức quá nên mở sớm luôn”, Đan Thanh vui vẻ nói.