Thượng thư Ninh Tốn và giá trị thời đại

Ngày 25/4, dịp kỷ niệm 30 năm nhà thờ chi thứ hai của dòng họ Ninh được cấp bằng Di tích Quốc gia (1996), tộc họ Ninh tổ chức Hội thảo khoa học “Di sản văn hóa dòng họ, danh nhân Thượng thư Ninh Tốn (1744 - 1795)” tại làng Côi Trì (xã Yên Mạc, Ninh Bình).

Thượng thư Ninh Tốn và giá trị thời đại

Quan Thượng thư Ninh Tốn sống và hoạt động trong giai đoạn lịch sử nhiều biến động về chính trị, xã hội và văn hóa cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX. Theo GS, TS Từ Thị Loan, Viện trưởng nghiên cứu Văn hóa Thăng Long, là một đại thần thời Lê Trung Hưng và Tây Sơn, ông có nhiều đóng góp trong việc ghi chép, phản ánh hiện thực lịch sử đương thời; ông còn tham gia trực tiếp vào các hoạt động quân sự của triều đình; là một tác giả văn học có những sáng tác mang đậm dấu ấn của một trí thức Nho học trước thời cuộc; ông cũng để lại dấu ấn về đạo đức và phong cách làm quan, nổi tiếng thanh liêm, chính trực, luôn đặt lợi ích của quốc gia lên trên lợi ích cá nhân.

Tại hội thảo, một nội dung được nhấn mạnh là hệ giá trị tư tưởng thể hiện qua thơ văn Ninh Tốn. Trong nhiều sáng tác, nổi bật lên tinh thần trung nghĩa, ý thức trách nhiệm trước thời cuộc và khát vọng về một xã hội ổn định, nhân tâm quy thuận. Sự hòa quyện giữa tư tưởng chính trị và cảm hứng nhân văn đã tạo nên chiều sâu cho di sản thơ ca của ông.