Mbappe và “bệnh ngôi sao”

Chỉ sau năm tháng gia hạn hợp đồng với PSG, Kylian Mbappe được cho là đã không còn muốn gắn bó đội bóng này. Siêu sao 23 tuổi ngày càng có nhiều biểu hiện “bệnh ngôi sao” và anh đang làm rối tung phòng thay đồ của nhà đương kim vô địch nước Pháp.
0:00 / 0:00
0:00
Mâu thuẫn âm ỉ giữa Mbappe (trái) và Neymar đang tạo “sóng ngầm” trong nội bộ PSG.
Mâu thuẫn âm ỉ giữa Mbappe (trái) và Neymar đang tạo “sóng ngầm” trong nội bộ PSG.

Theo truyền thông châu Âu, những lý do chính khiến Mbappe muốn dứt áo ra đi đó là PSG đã không tăng cường lực lượng đủ để phục vụ tham vọng giành Champions League và đẩy đi những cầu thủ mà anh không ưa; Mbappe không hài lòng với chiến thuật của HLV Christophe Galtier, đồng thời không thích phải đá cắm.

Trong điều khoản gia hạn hợp đồng giữa hai bên vào tháng 5/2022, bên cạnh việc chấp nhận trả cho Mbappe mức lương “điên rồ” gần 700 nghìn euro/tuần (cao nhất bóng đá thế giới), PSG cũng đưa vào điều khoản phá vỡ hợp đồng lên đến 400 triệu euro. Đây là rào cản gần như không thể vượt qua với mọi đội bóng muốn chiêu mộ anh, trước thời điểm thỏa thuận hết hiệu lực.

Nhật báo L’Equipe tiết lộ, Mbappe là nguyên nhân gây chia rẽ trong nội bộ PSG. Hiện, nhóm ủng hộ anh chỉ còn vài người gồm Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, Hugo Ekitike và Achraf Hakimi. Những cầu thủ khác tỏ ra khó chịu với thái độ muốn thể hiện quyền lực của anh.

Một đoạn video quay cảnh trong đường hầm trước trận PSG gặp Benfica cách đây vài ngày cho thấy Mbappe dường như đã bị cô lập. Trong lúc các đồng đội trò chuyện vui vẻ, anh đứng tách ra một mình, không giao tiếp với ai.

Chuyện này không khó hiểu, nếu nhìn lại những hình ảnh gây ồn ào của Mbappe suốt thời gian qua. Từ việc tranh đá penalty với Neymar, chất vấn Hakimi “Tại sao không chuyền bóng cho tôi?” đến chuyện gần nhất là bóng gió phản đối vị trí đá cắm. Mbappe lúc này như một mầm loạn trong lòng CLB, đến mức tờ Goal phải gọi anh là “đứa trẻ hư”.

Nhiều cựu danh thủ của bóng đá Pháp như Emmanuel Petit, Thierry Henry hay Samir Nasri đều lên tiếng chỉ trích Mbappe. Họ cho rằng anh không thể đặt mình lên trên đội bóng. Biểu hiện quyền lực có thể là thứ giết chết sự nghiệp vốn đầy hứa hẹn của ngôi sao từng được kỳ vọng sẽ chạm đến đẳng cấp của Messi và Ronaldo.

PSG, hay cụ thể là Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã quá nuông chiều Mbappe, khi tìm mọi cách để giữ anh trước sự mời gọi (cùng mức phí khổng lồ 150 triệu euro) của Real Madrid. Tuy nhiên, đây có thể là quyết định sai lầm, vì “Ninja rùa” đang bộc lộ cái tôi cá nhân quá lớn.

Mbappe chắc chắn là một ngôi sao. Nhưng anh chưa hay đến mức đứng trên tất cả. Bộ kỹ năng của Mbappe vài năm gần đây đang có dấu hiệu chững lại, không phát triển thêm. Trong mầu áo PSG, anh ghi nhiều bàn, nhưng cũng bỏ lỡ vô số cơ hội vì tỏ ra ích kỷ.

Tiền đạo 23 tuổi này phải thay đổi, nếu không muốn lụi tàn sự nghiệp vì “bệnh ngôi sao”. Cần nhớ rằng, việc trở thành một người đàn ông tốt cũng quan trọng không kém một cầu thủ giỏi, trên hành trình vươn lên tầm vĩ đại của bóng đá thế giới.