Lung linh hương sắc

Tuần lễ Áo dài do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, từ ngày 1 đến ngày 8/3 đã và đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của các hội viên, phụ nữ, nữ công chức, viên chức tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trên cả nước.
0:00 / 0:00
0:00
Lung linh hương sắc

Tiếp nối chuỗi hoạt động "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" và "Tuần lễ Áo dài" năm 2022, sự kiện lần này là một trong những hoạt động nhằm tôn vinh nét đẹp, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc.

Vào 20 giờ ngày 4/3, Ðêm nhạc các trích đoạn nhạc kịch nổi tiếng của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO) được tổ chức tại Nhà hát Lớn thành phố. Nửa đầu của chương trình gồm hai tiết mục từ vở nhạc kịch Grafin Mariza của nhà soạn nhạc người Hungary Emmerich Kálmán, tiếp đó là các tiết mục của Donizetti, Bellini, Charpentier và hai tiết mục của Verdi. Hầu hết các nghệ sĩ solo trong chương trình đều còn khá trẻ và rất hứng thú với những tác phẩm được kết hợp độc đáo lần này, mang lại sự kích thích sáng tạo, những năng lượng tích cực đối với người thưởng thức. Dàn dựng và chỉ huy đêm nhạc là nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Omega+ và NXB Dân trí vừa chính thức ra mắt tác phẩm Nghệ thuật minh họa áo mũ thời Nguyễn đầu thế kỷ XX của tác giả Trần Minh Nhựt, nghiên cứu về bộ tranh minh họa trang phục cung đình Huế ra đời từ hơn 120 năm trước và lưu lạc xứ người. Cuốn sách là công trình nghiên cứu với trọng tâm là khảo cứu bộ tác phẩm nghệ thuật công phu "Grande Tenue de la Cour d’Annam" (tạm dịch Đại lễ phục triều đình An Nam) của họa sĩ Nguyễn Văn Nhân, nhằm giải mã ngôn ngữ tạo hình nghệ thuật đặc trưng, hay sự tác động của nghệ thuật phương Tây trong giai đoạn giao thoa văn hóa Đông-Tây đầu thế kỷ 20.