Lịch sử Việt Nam sinh động qua tranh vẽ trang phục xưa

Đam mê lịch sử là một chuyện, nhưng việc truyền tải lịch sử Việt Nam tới người trẻ lại là một chuyện khác. Sau chuyên đề “Nhiều cách hay để yêu lịch sử” với những phản hồi tích cực, Thời Nay xin giới thiệu một gương mặt trẻ - họa sĩ Thanh Huyên với việc truyền tải sử Việt qua cách diễn họa trẻ trung, hiện đại.

Trang sức phục dựng.
Trang sức phục dựng.

1/Họa sĩ trẻ Thanh Huyên sinh năm 1992, đang là quản lý thiết kế cho một nhóm dự án chuyên về giải trí cho thiếu nhi. Cô rất yêu trẻ, áp dụng “Học mà chơi, chơi mà học”, Huyên khéo léo đưa những câu chuyện sử Việt vào các trang vẽ, các phần mềm game dạy học.

Thanh Huyên cũng là một thành viên của “Đại Việt cổ phong” - nhóm những người trẻ đam mê tìm hiểu và phục dựng văn hóa cổ của Việt Nam. Tham gia nhóm năm 2015, được tiếp cận sử Việt theo nhiều nguồn tư liệu, Thanh Huyên đã ấp ủ ý định thể hiện lịch sử bằng phong cách diễn họa. Ít ai biết, hồi nhỏ đi học Huyên lại không có quá nhiều yêu thích với môn lịch sử vì “phải học thuộc quá nhiều”. Cho đến 2015, khi tham gia vào vẽ phong cảnh cho phim hoạt hình lịch sử “Hào khí ngàn năm” trên VTV1, Thanh Huyên được giao phụ trách làm từ thời Lý đến thời Trần. Trong quá trình tìm kiếm tư liệu và nghiên cứu lịch sử, nữ họa sĩ đã mang trong mình niềm đam mê với lịch sử Việt Nam. Từ các hiện vật, kiến trúc xưa cho tới bối cảnh, phong cảnh cổ đại, có những thứ khiến Huyên phải nghiên cứu kỹ và tham khảo từ các chuyên gia.

2/Với những dự án hiện tại, Huyên đã lựa chọn cách kết hợp giữa giáo dục và giải trí - như là 60% chơi và 40% học hiểu. Thanh Huyên bật mí, có thể sắp tới sẽ ra mắt những mẩu chuyện nhỏ, hơi hướm truyện cổ tích Việt Nam theo phong cách sách nghệ thuật, với những câu chuyện dân gian. Huyên còn muốn có thể áp dụng được lịch sử vào thực tiễn, hay như trong lĩnh vực phim ảnh hoặc mới đây, có các video âm nhạc tái hiện lại lịch sử có sử dụng cổ phục và đưa vào lịch sử Việt rất hay.

“Không nhiều người trẻ biết hay quan tâm đến cổ phục Việt như áo Nhật Bình, vậy mà giờ nó đã trở nên phổ biến hơn rất nhiều khi được coi là một trang phục truyền thống của dân tộc: đi chụp kỷ yếu, đám cưới, cosplay (hóa trang thành các nhân vật)... hay bắt đầu xuất hiện trong các tranh ảnh và phương tiện truyền thông nhiều hơn. Đây là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy người trẻ Việt ta đã biết quan tâm và chú trọng tới lịch sử nước nhà cũng như các giá trị văn hóa truyền thống hơn. Cần có tiếng nói kêu gọi, đứng lên, bắt tay thực hiện những dự án thiết thực để phục dựng lại văn hóa thành hình ảnh, mầu sắc. Cũng cần phải có thời gian và tâm huyết chứng minh rằng, nó đẹp và hấp dẫn thì khi đó sẽ có sức ảnh hưởng trong cộng đồng”, Thanh Huyên nhấn mạnh.

Những bức tranh được đăng tải trên trang Comet Withouse của nữ họa sĩ nhận được tương tác khá cao, cho thấy giới trẻ có sự quan tâm cũng như hứng thú với các dự án diễn họa lịch sử của cô. 

Những ngày gần đây, dư luận đang có nhiều ý kiến về môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Họa sĩ Thanh Huyên chia sẻ một trong những lý do quan trọng nhất khiến cho trẻ chán học sử vì chúng luôn mang trong mình tâm thế “bị ép học, buộc phải học thuộc, học chỉ để trả bài”. “Bản thân môn học Lịch sử không hề chán hay khô khan, thậm chí còn có vai trò quan trọng và nếu biết cách học sẽ vô cùng thú vị. Nhưng chính cách dạy và chương trình hiện tại còn quá khô cứng, biến môn Lịch sử trở thành áp lực đối với học sinh. Để học sinh có thể tiếp thu và không còn thấy sợ học Lịch sử nữa thì chương trình giảng dạy cũng phải “mềm hóa” đi. Học Lịch sử không khó nếu cả thầy và trò có đam mê”, đó là điều nữ họa sĩ trẻ tâm niệm.