Nghệ sĩ Ưu tú Minh Thu:

Làm tốt việc của mình, duyên lành rồi sẽ tới

Ca sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Minh Thu là giọng ca quen thuộc của khán giả Hà Nội, với khả năng hát nhiều thể loại ca khúc. 25 năm làm nghề, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống và nghệ thuật, nhưng chị vẫn luôn giữ được ngọn lửa đam mê và mong muốn được cống hiến nhiều hơn cho âm nhạc.
0:00 / 0:00
0:00
Ca sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Minh Thu hiện công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long (Hà Nội). Chị từng giành Giải nhất-cuộc thi Giọng hát Trẻ Hà Nội (năm 2001), Huy chương vàng-Liên hoan Âm nhạc ASEAN (năm 2013 và 2022), Huy chương vàng- Liên hoan Ca, Múa, Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc (năm 2015).
Ca sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Minh Thu hiện công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long (Hà Nội). Chị từng giành Giải nhất-cuộc thi Giọng hát Trẻ Hà Nội (năm 2001), Huy chương vàng-Liên hoan Âm nhạc ASEAN (năm 2013 và 2022), Huy chương vàng- Liên hoan Ca, Múa, Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc (năm 2015).

Tri ân khán giả

- Được biết, chị đang chuẩn bị cho đêm diễn kỷ niệm 25 năm ca hát. Chị có thể chia sẻ về điểm đặc biệt của chương trình này nếu so với liveshow đầu tiên trong cuộc đời ca sĩ của chị cách đây tám năm?

- 25 năm làm nghề có lẽ đủ dài để mỗi nghệ sĩ như chúng tôi có kinh nghiệm, độ chín trong cảm xúc và kỹ thuật, cũng như hiểu rõ được chính mình và công chúng của mình. Riêng điều đó đã đủ để Minh Thu cần phải làm gì đó để tri ân những người luôn đồng hành cùng mình trên suốt chặng đường.

Khán giả biết đến Minh Thu phần nhiều qua những ca khúc nhạc cách mạng, ca khúc trữ tình của Phú Quang hay mang âm hưởng dân gian của Phó Đức Phương. Một kỷ niệm không thể quên của tôi với âm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Phương là tôi được chọn hát mở màn cho đêm khai mạc Festival Huế 2014 với ca khúc "Bài ca Thần chim Lạc" của ông.

Phú Quang và Phó Đức Phương là hai tên tuổi lớn trong đời sống âm nhạc Việt, là những người mà Minh Thu vô cùng ngưỡng mộ. Minh Thu chắc chắn sẽ hát một số tác phẩm của họ trong liveshow lần này.

Trở lại với câu hỏi của chị, điểm đặc biệt nhất là tôi sẽ ưu tiên chọn thêm những ca khúc nhạc trẻ để trình diễn. Một Minh Thu thường chỉ đứng hát trên sân khấu cũng sẽ được thay thế bằng một Minh Thu vừa hát vừa biểu diễn vũ đạo. Ngoài ra còn một số bí mật mà Minh Thu sẽ để dành tặng khán giả tại đêm diễn.

- Học vũ đạo khi tuổi lại không còn trẻ, hẳn có khó khăn, thưa chị?

- Phải nói là vô cùng khó khăn, dù tôi cũng đã tập yoga nhiều năm, biết cách giải phóng cơ thể. Vừa nhảy vừa hát lại càng khó hơn. Khó nhất là biểu cảm trên khuôn mặt, để khi hát, toát ra được tinh thần trẻ trung, quyến rũ. Nhưng sau một thời gian dài tập luyện, tôi cảm thấy bản thân đã "chạm" được vào tất cả những điều đó rồi. Hy vọng rằng với tất cả sự đam mê, nghiêm túc, Minh Thu sẽ cống hiến cho khán giả những màn trình diễn hay nhất có thể.

- Chị thể hiện nhiều dòng nhạc khác nhau nhưng chị cảm thấy là chính mình nhất với dòng nhạc nào?

- Đúng là tôi cũng hơi ôm đồm thật, dòng nhạc nào cũng thích và cũng tự thấy mình hát được. Nhạc Trịnh Công Sơn, nhạc xưa gợi cho tôi bao nhiêu hoài niệm, trải nghiệm. Nhạc trẻ lại cho tôi một nguồn năng lượng mới. Nhưng phải nói rằng, Minh Thu là chính mình khi hát ca khúc trữ tình.

Làm tốt việc của mình, duyên lành rồi sẽ tới ảnh 1
Ca sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Minh Thu biểu diễn tại

Liên hoan Âm nhạc ASEAN, năm 2022. Ảnh: NVCC

"Vùng an toàn" và quyết tâm đánh cược với rủi ro

- Khi tự chịu mọi chi phí đầu tư liveshow, áp lực lớn nhất của nghệ sĩ là chuyện bán vé. Đã có nhiều người chấp nhận thua lỗ, chỉ để có liveshow đánh dấu chặng đường sự nghiệp của mình. Nỗi lo này của chị đang ở mức độ như thế nào?

- Tôi đã xác định tinh thần chấp nhận nếu bị lỗ (cười). Nhưng ngược lại, tôi cũng vẫn có một sự tự tin là mình có thể làm tốt các khâu. Chương trình được chuẩn bị từ tháng 3 và đến giờ phút này, có thể chia sẻ với chị là tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Hơn 90% số lượng vé đã bán được, có thể nói Minh Thu đã gần chạm vào thành công trong bán vé cho đêm diễn. Những ngày vừa qua, tôi vừa tập luyện vừa có chút căng thẳng, hồi hộp, lo lắng cũng bởi chuyện bán vé đấy. Không lo sao được khi mình vốn chỉ biết hát nay lại phải tự làm chủ đầu tư, tính toán thu chi các kiểu. May mắn, tôi được khán giả thương nên nỗi lo cũng đã qua và Minh Thu chỉ còn việc yên tâm tập luyện trong những ngày này, trước khi bùng cháy trên sân khấu.

Nhưng thật sự đối với tôi, lãi lớn nhất lần này chính là sự dũng cảm dám bước ra khỏi "vùng an toàn". Và lãi hơn nữa là Minh Thu có cơ hội thay đổi hình ảnh bản thân, được sống trong một không gian âm nhạc đặc biệt vừa để tri ân khán giả đã gắn bó với mình vừa nuôi hy vọng có thêm một lượng công chúng mới.

- Chuyến lưu diễn đầu tiên ở nước ngoài vừa qua có lẽ đã phần nào tác động đến tư duy làm nghề của chị, chị muốn thay đổi?

- Đúng. Những thay đổi trong tư duy làm nghề sẽ được thể hiện trong liveshow sắp tới; tôi nghĩ nhiều hơn đến việc công chúng cần gì. Những tháng ngày miệt mài luyện tập này mang lại rất nhiều niềm vui và cũng làm chính tôi ngạc nhiên phát hiện ra một điều rằng, hình như mình không chỉ sinh ra để hát mà còn để nhảy múa.

- Nhạc sĩ Lê Minh Sơn nhận xét, chị "có chất giọng Mezzo Alto đẹp nồng nàn". Nhưng con đường ca hát của chị khá chật vật. Nếu tự đánh giá mình một cách khách quan, chị thấy bản thân thiếu yếu tố gì để có thể tỏa sáng sớm hơn, bởi chị có một chất giọng đẹp, quý?

- Mỗi người đều có số phận riêng, việc đi nhanh hay đi chậm quả thật phụ thuộc nhiều yếu tố và không phải lúc nào mình cũng tự quyết được. Sau khi tốt nghiệp khoa Thanh nhạc tại Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội, đi làm được một thời gian, rồi lại đi học đạo diễn sân khấu-điện ảnh. Trong một khoảng thời gian khá dài, tôi đã tạm ngừng ca hát và thậm chí còn muốn dừng hẳn. Vì thế, tôi bị mất nhiều cơ hội phát triển trong nghề.

Khi quay lại với nghề, được khán giả vẫn thương, tôi vô cùng biết ơn. Nhìn lại, thấy con đường mình đi sao mà chênh vênh ghê lắm. Và thẳng thắn mà nói, ngay từ khi bắt đầu làm nghề đến giờ, tôi mới chỉ chăm chăm làm những thứ mà mình thích, chứ chưa bao giờ chịu nghĩ, chịu làm những thứ mà khán giả thích, khán giả cần. Giờ Minh Thu đã thay đổi, dĩ nhiên là thay đổi theo cách phù hợp nhất với tuổi đời, tuổi nghề của mình.

Minh Thu nhớ một câu nói đại ý là, thay vì mất thời gian để đuổi theo một chú ngựa, bạn hãy dành thời gian chăm sóc cả một đồng cỏ. Thu đang nỗ lực nâng cấp bản thân, không ngừng học hỏi, bồi đắp kiến thức về âm nhạc, thay đổi tư duy trong trình diễn. Đúng là cuối cùng, mình hãy cứ làm tốt phần việc của mình, duyên lành rồi sẽ tới.

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!