Kỳ vọng vào cấp chính quyền cơ sở

Ngày 14/2/2025, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Kết luận số 126-KL/T.Ư của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025. Trong đó, có yêu cầu nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện); định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh…
0:00 / 0:00
0:00

Trong kết luận có phần nội dung, bố trí cán bộ phải công tâm, khách quan theo tinh thần "từ việc chọn người", giữ được những cán bộ có năng lực, không để "chảy máu chất xám", không để phát sinh những vấn đề phức tạp về nội bộ, không để ảnh hưởng đến việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, bảo đảm trong tháng 3/2025 tiến hành tổ chức đại hội cấp cơ sở, đại hội điểm cấp trên trực tiếp cơ sở vào đầu quý II/2025.

Có thể thấy rằng, trước đây và cho tới thời điểm này, chính quyền cơ sở (cấp xã) luôn là cấp có quan hệ gần gũi và trực tiếp với nhân dân nhất. Đây cũng là đơn vị trực tiếp làm việc với dân, nắm bắt tình hình địa phương, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân để từ đó báo cáo lên cấp trên, trực tiếp tham mưu cho cơ quan cấp trên nhằm đáp ứng những yêu cầu, bức xúc của dân xuất phát từ thực tiễn.

Còn nhớ, từ giữa năm 2012, Bộ Nội vụ đã triển khai Dự án thí điểm đưa 600 tri thức trẻ, có trình độ đại học về làm Phó Chủ tịch UBND các xã đặc biệt khó khăn ở 64 huyện nghèo trong cả nước. Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường nguồn nhân lực cho cấp ủy, chính quyền cơ sở các huyện nghèo triển khai có hiệu quả chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững. Sau 5 năm thực hiện, dự án đã đào tạo, bổ sung một đội ngũ cán bộ trẻ cho cơ sở và góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các xã nghèo. Tuy nhiên, kết quả của dự án chưa như mong đợi.

Nhìn lại để thấy rằng, tầm quan trọng của chính quyền cấp xã đã được đánh giá một cách đúng mức từ trong quá khứ. Song mức độ đầu tư cả về nội lực, con người và vật chất cho hệ thống này vẫn còn khá hạn chế.

Và trong thời điểm này, khi mà vấn đề thực quyền đang được tính toán để trao lại cho chính quyền cấp xã một cách thực chất, thì kỳ vọng vào lớp cán bộ xã năng động, giỏi về chuyên môn, tốt về phẩm cách đạo đức và trong sáng trong công tác xã hội là điều mà cả chính quyền cấp trên và nhân dân mong mỏi. Để đạt được mục tiêu như vậy, ý thức tự trau dồi, sự tu dưỡng từ chính mỗi người cán bộ, người sẵn sàng vì dân, đại diện cho dân, phục vụ nhân dân là điều kiện tiên quyết.