Đúng là TT đã không giảm trong phiên đầu tuần, ngày 11-6, nhưng VN Index cũng chỉ tăng có 0,01 điểm. Mức tăng không đáng kể này có một chút may mắn, khi trên thực tế khá nhiều CP bị xả hàng đã giảm giá. TT bước vào tuần giao dịch tái cơ cấu danh mục của hai quỹ ETF và áp lực chốt lời cũng tăng dần lên. Vì vậy, TT chịu sức ép khác hẳn so tuần trước. Ngay đầu phiên, VN Index đã sụt giảm 0,95% cùng số lớn CP, trong đó có nhiều mã blue chip. Tuy nhiên, trong phiên TT tốt hơn, VN Index quay đầu tăng lên trên tham chiếu thành công. Thành quả này chỉ một chút nữa là mất hết nếu như không có một vài CP lớn duy trì điểm số.
Hai CP quan trọng khác thuộc về nhóm CP ngân hàng (NH), là TCB tăng 3,61% và VPB tăng 2,7%. TCB chính thức đạt giá cao nhất kể từ khi lên sàn với mức 109.000 đồng và đã tăng 18,5% chỉ trong bốn phiên. Cũng còn một số CP blue chip khác tăng giá phiên này nhưng tầm ảnh hưởng quá nhỏ. VN Index hầu như chỉ nhờ ba CP nói trên mà còn trụ được trên tham chiếu.
Diễn biến đó cho thấy VN Index có gì đó khác thường, mà cụ thể là tác động của các mã lớn quá nhiều. Vì vậy, khi nhìn vào chỉ số VN Index thì có thể nói TT vẫn chưa “đứt” mạch, đà tăng đã kéo sang phiên thứ 8 liên tục. Thế nhưng NĐT bắt đầu chốt lời nhiều hơn và đẩy nhiều CP quay đầu giảm giá. Tình trạng này đã xuất hiện trong ba phiên gần nhất của nhịp tăng. Đây là điểm dễ gây hiểu nhầm. VN Index chưa giảm được xem là chưa hết sóng tăng, nhưng thật ra chỉ số đang phần nào đánh lừa NĐT.
Thanh khoản đã tăng khá mạnh phiên này nhưng CP giảm giá nhiều. Đó là biểu hiện của hoạt động chốt lời gia tăng. Tổng giá trị giao dịch của hai sàn phiên này tăng khoảng 58% so cuối tuần trước và lên tới hơn 8.000 tỷ đồng. Giá trị khớp lệnh cũng tăng gần 7%. Có nhiều CP giao dịch lớn mà giá giảm mạnh trong phiên, tiêu biểu là hàng loạt CPNH. Trên thực tế, CP đã giảm từ ba phiên gần đây nhưng vì thói quen nhìn vào VN Index nên không mấy ai cảm nhận được. Mức giảm phiên này ở rất nhiêu CP đã bắt đầu đẩy các NĐT mua muộn vào tình thế lỗ. Việc nhìn nhận TT điều chỉnh hay chưa cần nhìn vào hiệu quả đầu tư từ CP, thay vì chỉ số.
Chuỗi tám phiên tăng liên tục của VN Index đã kết thúc sau phiên giao dịch ngày 12-6, khi chỉ số giảm tới hơn 18 điểm. TT đã hạ nhiệt khi cả NĐT trong nước lẫn nước ngoài cùng bán ra mạnh. Điều ấn tượng nhất phiên này là giao dịch rất sôi động. NĐT chốt lời lớn là điều dễ hiểu vì nhiều người bắt đáy thành công đã có lãi to. Ngược lại, rất nhiều NĐT lỡ nhịp bắt đáy coi đợt giá giảm là cơ hội mua tốt. Vì thế, tiền được tung vào ở quy mô lớn trong khi hàng xả cũng nhiều. Kết hợp lại, TT có được một ngày thanh khoản dồi dào.
Tổng giá trị giao dịch phiên này giảm 11% so phiên đầu tuần là do thiếu đi một số giao dịch thỏa thuận lớn. Tuy nhiên, giá trị khớp lệnh lại tăng gần 30%. Hai sàn giao dịch thẳng khớp lệnh khoảng 5.900 tỷ đồng, một con số rất đáng kể. Cũng phải nhấn mạnh là trung bình tuần trước giá trị chỉ còn chưa tới 5.000 tỷ đồng một ngày. Như vậy đã có một lượng tiền lớn đổ vào TT phiên này. Việc giá giảm là đương nhiên khi người bán xả hàng nhiều.
CPNH vẫn được quan tâm rất nhiều mặc dù giá đã tăng cao. VCB phiên này thanh khoản lớn nhất năm phiên, CTG đột biến kỷ lục kể từ đầu tháng 5, BID cao nhất sáu phiên, MBB đột biến kể từ đầu tháng 3... CPNH đã tăng giá tốt nhưng phiên này giảm mạnh sang phiên thứ hai. Mức giảm chưa lớn mà NĐT đã mua vào rất mạnh. Giao dịch lớn phiên này còn xuất phát từ hoạt động mua bán của các quỹ ETF. Tuần này, cả hai quỹ đều sẽ mua bán theo kế hoạch và thường đẩy mạnh giao dịch vào ngày cuối tuần. Thế nhưng các giao dịch rải rác trong tuần cũng đã tạo thanh khoản rất cao. Chẳng hạn, phiên này khối nước ngoài bán ra tới 1.200 tỷ đồng ở sàn HoSE, có phần quan trọng từ các quỹ ETF.
VN Index đóng cửa phiên sụt giảm 1,76% so phiên đầu tuần, xuống sát 1.020 điểm. Như vậy, chỉ số đã giảm hơn 18 điểm sau khi tăng một mạch hơn 90 điểm trước đó. Mức giảm phiên này vẫn còn rất nhẹ so những gì đã đạt được.
Trong phiên, VN Index giảm mạnh hơn, mức giảm tối đa là 3,26%, tương đương khoảng 34 điểm. Nhờ lực cầu bắt đáy nhảy vào khi giá giảm nên mức giảm được thu nhỏ lại còn 18 điểm lúc đóng cửa. Dù có được lực cầu bắt đáy tốt nhưng người mua phiên này cũng chỉ đón đỡ ở giá thấp. Kết quả là rất nhiều CP vẫn giảm giá mạnh so phiên đầu tuần. Nhịp điều chỉnh này của TT đã được mong đợi từ trước, khi đà tăng liên tục không nghỉ đẩy giá CP phục hồi nhanh và mạnh. NĐT lo ngại không dám mua vào khi giá quá cao mà chờ đợi sự điều chỉnh. Chính vì vậy, khi TT giảm mạnh lập tức thu hút lượng lớn tiền mua vào. Mặt khác, việc cả hai quỹ ETF sẽ bán ra nhiều CP lớn cũng dẫn đến áp lực điều chỉnh cao hơn hai tuần trước.