Với chủ đề Tôn vinh sự đa dạng, Lễ hội âm nhạc ASEAN lần thứ hai mang tên ASEAN Pride diễn ra từ 13 giờ đến 24 giờ ngày 24-5 tại Câu lạc bộ Mỹ (Hà Nội). Đây là một hoạt động rất ý nghĩa nhằm thúc đẩy giao thoa văn hóa, tăng cường hiểu biết về quyền sở hữu trí tuệ, ghi nhận sự sáng tạo và gắn kết giữa các nghệ sĩ khu vực Đông - Nam Á và châu Á. Tham gia lễ hội sẽ là những ban nhạc tên tuổi đến từ các nước ASEAN như: Protocol Afro (In-đô- nê-xi-a), Big Bag (Mi-an-ma), The Pinholes (Xin-ga-po), Stylish Nonsense (Thái-lan) cùng với các nghệ sĩ và nhóm cộng đồng ở Hà Nội.
Những ngày văn học châu Âu lần thứ tư diễn ra từ ngày 22 đến 25-5 tại Viện Goethe, Trung tâm Văn hóa Pháp và Casa I-ta-li-a (Hà Nội). Đến với các buổi giới thiệu sách mới của chín quốc gia châu Âu, người tham dự còn được gặp gỡ các nhà văn, cùng trò chuyện, nghe đọc sách và tham dự các buổi hướng dẫn viết văn hay sáng tạo nghệ thuật. Bên cạnh đó, Liên hoan phim châu Âu lần thứ 15 tiếp tục giới thiệu các tác phẩm đặc sắc tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đến ngày 31-5.
Nửa năm vắng bóng trên sân khấu cũng là thời gian "lãng tử du ca" Lê Cát Trọng Lý gieo mầm cho những sáng tác mới, và để chuẩn bị cho đêm nhạc Anh chưa từng có tên ra mắt công chúng. Vẫn là phong cách âm nhạc mộc mạc nhưng đầy cá tính, Lê Cát Trọng Lý sẽ vừa đệm guitar vừa hát cùng ban nhạc hai người: Vũ Đặng Quốc Việt - piano, Nguyễn Thanh Tú - cello. Anh chưa từng có tên sẽ kể những câu chuyện và những xúc cảm tươi mới ca ngợi tình yêu và cái đẹp... Hai đêm nhạc diễn ra vào 23 và 24-5 tại Heritage Space, Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Hà Nội.
Mang một giá trị và ý nghĩa đặc biệt, triển lãm ảnh Ký ức Việt Nam đang diễn ra tại Thư viện Quốc gia giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong thời gian 1895-1896, trong các ngày từ 20 đến 23-5. Hơn 300 bức ảnh trưng bày tại triển lãm được chọn ra từ bộ sưu tập của Armand Rousseau - Toàn quyền Đông Dương trong thời gian 1895-1896, ghi lại hình ảnh nhiều vùng đất và tộc người Việt Nam thông qua nhiều hoạt động phong phú của đời sống xã hội, trở thành nguồn sử liệu quý giá về Việt Nam giai đoạn này.
Trong dịp này, lấy cảm hứng từ biển, ca sĩ Phi Nhung đã cho ra mắt album mới Thương lắm mình ơi, chọn lọc rất nhiều ca khúc đã làm nên tên tuổi của cô và cả những tác phẩm mới. Đặc biệt, nhân dịp ra mắt album lần này, Phi Nhung phối hợp Trung tâm Rạng Đông quyên góp được hơn 100 triệu đồng cùng với số tiền thu được từ việc phát hành đĩa nhạc sẽ gửi tới những người lính đang ngày đêm bảo vệ biển, đảo quê hương.