Gây hại quá nhiều!
Võ Nhai và Đồng Hỷ là hai huyện có nhiều mỏ đá đang khai thác nhất trên địa bàn tỉnh. Mỏ đá Đô-lô-mít Làng Lai ở xóm Làng Lai, xã La Hiên, huyện Võ Nhai do Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Thái Nguyên đang khai thác, không được mở vỉa, cắt tầng. Công nhân hằng ngày đánh đu tính mạng trên vách đá gần như dựng đứng để khoan lỗ, nhồi mìn, kích nổ phá đá. Trước khi mìn nổ, gia đình ông Nông Đức Thiện cư trú gần dưới chân mỏ đá lại được người của mỏ yêu cầu lánh đi để tránh đá văng gây ra tai vạ. Mìn nổ, lượng đá rất lớn từ trên sườn núi cao 50-60 mét ầm ầm sạt xuống, kéo theo lượng bụi khổng lồ trùm lên mặt đất, theo gió phát tán ra chung quanh. Anh Nông Thanh Đồng có ruộng canh tác gần mỏ, than phiền: “Trước đây chúng tôi trồng rau, khoai, nhưng bụi đá bám trắng xóa, cây không phát triển được nên phải chuyển sang trồng chuối. Có ý kiến nhiều lần rồi mà chủ mỏ cứ lờ đi”.
Trên địa bàn xóm nhỏ La Lay, xã Quang Sơn thuộc huyện Đồng Hỷ có đến ba, bốn mỏ đá hoạt động. Có những mỏ đá bất chấp quy định, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân. Nằm ở phía bên trái đường trục chính, có một mỏ đá đang hoạt động mà người dân địa phương gọi là mỏ Bắc Thái thuộc địa bàn xóm La Lay không có hệ thống phun sương dập bụi, khai thác đá không cắt tầng như thiết kế được phê duyệt, đá thương phẩm tại bãi chứa tràn cả xuống ruộng canh tác của người dân.
Đặc biệt, việc nổ mìn tại mỏ này không theo giờ giấc. Chị Hoàng Thị Trang ở xóm bức xúc: “Chúng tôi đã làm đơn kiến nghị nhiều lần việc khai thác mỏ đá Bắc Thái ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, nhiều lần đang hái chè ở vườn nhà mình tại sườn đồi đối diện, phải bỏ chạy vì mỏ nổ mìn sợ đá văng”.
Phá hạ tầng, mất an toàn giao thông
Tuyến đường liên xã từ quốc lộ 1B thuộc địa phận xóm Đồng Thu II, xã Quang Sơn vào các xóm La Lay rồi sang xã Tân Long vốn nhỏ hẹp, nhiều quanh cua, mặt đường cấp phối mà ngày nào cũng bị hàng trăm lượt ô-tô, phần lớn là loại “ba chân”, “bốn chân” vào ra chở đá cày nát. Đoạn chạy qua địa phận xóm Đồng Thu II toàn “ổ trâu”, “ổ voi”, hố nước nên nhiều người đã bị tai nạn vào những hôm trời mưa. Khi nắng lên, có ô-tô chở đá chạy qua thì bụi bay mù mịt, nhà cửa và cây cối hai bên đường “nhuộm” bụi. Đường nhỏ, ô-tô tải trọng lớn, chạy nhanh, nhiều đoạn choán hết mặt đường, người dân, học sinh nhiều phen hú vía.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quang Sơn Lê Xuân Thủy phân trần: Thời gian vừa qua nhân dân địa phương kiến nghị suốt về tình trạng ô-tô chở đá gây ô nhiễm, gây hư hỏng nghiêm trọng hạ tầng, nguy cơ mất an toàn giao thông. Chúng tôi đã yêu cầu các doanh nghiệp khai thác đá phải tưới đường, dùng xe nhỏ vận chuyển đá và chở đúng tải trọng, nhưng xem ra chưa có kết quả.
Khắc phục những vấn đề này, tỉnh Thái Nguyên cần chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát hiện trạng khai thác đá làm vật liệu xây dựng so nhu cầu sử dụng trên địa bàn, nếu cung vượt quá cầu thì không gia hạn đối với những mỏ hết hạn khai thác trong thời gian tới, kiên quyết đình chỉ những mỏ đá không tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, chưa thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, người lao động.