Từ mong ước thuở nhỏ
Theo đó, việc chế tạo thành công keo từ chất chitosan và hyaluronic acid bằng cách thay đổi cấu trúc hóa học của hai loại này để chúng có thể trực tiếp liên kết chéo với nhau (tạo keo) trong môi trường nước mà không thông qua các thành phần hỗ trợ liên kết. Sau khi được thử nghiệm trên tế bào và động vật, loại keo này đã được chứng minh có khả năng hỗ trợ quá trình lành vết thương, lành tính, không gây độc tế bào, tương hợp sinh học và hỗ trợ tái tạo tế bào tốt.
TS Nguyễn Thị Hiệp cho hay, tại Việt Nam, chất chitosan từ vỏ tôm, vỏ cua vốn rất dồi dào. Vì thế, tạo ra sản phẩm keo, từ nguồn chitosan trực tiếp ngay trong nước thì giá thành keo sẽ rất cạnh tranh (vì các nước tiên tiến đang nhập tinh chất chitosan). Nếu thương mại hóa được sản phẩm và cung cấp phương pháp điều trị y tế hiện đại, hiệu quả và trong tầm tay này ra đại chúng, thì rất nhiều người bệnh nghèo được hưởng lợi. Ngoài ra, tính chất của gel thay đổi theo tỷ lệ thành phần vật liệu chitosan và hyaluronic acid, nhờ đó ứng dụng của keo có thể được mở rộng cho nghiên cứu, chế tạo vật liệu tải tế bào gốc hoặc tải thuốc đặc trị. Keo dễ dàng tạo thành sau khi hòa tan các thành phần bột vào nước, rồi dùng điều trị vết thương tại nhà hay cấp cứu cho nạn nhân đang ở xa bệnh viện. Ngoài ra, keo còn có chức năng cầm máu khi nạn nhân bị tai nạn hay chảy nhiều máu. Keo này có thể được sử dụng như bộ dụng cụ y tế cho các gia đình và tiện dụng cho tất cả người dân vì keo có thể dùng cho sơ cứu để cầm máu, chống vi khuẩn và rút ngắn thời gian lành thương.
Chị kể: Hồi nhỏ, tôi có lần bị thương chảy máu và ba tôi đã chở tôi bằng xe đạp đến bệnh viện để khâu vết thương. Hàng giờ ngồi xe, vừa đau vừa mệt, tôi chỉ mong ước có cái gì đó có thể dán ngay vết thương lại, khỏi phải khổ sở đi xa để khám, chữa kiểu này. Mơ ước đó luôn song hành trong hành trình học tập của tôi. Sau này, khi chứng kiến nhiều người bị tai nạn, mất máu nhiều mà không được cầm máu kịp thời, tôi càng quyết tâm làm ra sản phẩm có ích cho người dân, nhất là những người ở xa bệnh viện.
Mở ra triển vọng điều trị mới bằng vật liệu sinh học
Thành tựu nghiên cứu của TS Nguyễn Thị Hiệp cũng mở ra dấu ấn mới trong phát triển kỹ thuật mô và y học tái tạo tại Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp điều trị bằng vật liệu sinh học. Đây là kết quả của hơn 10 năm nghiên cứu về các vật liệu ứng dụng trong y học và tương tác của chúng lên tế bào và mô. Tốc độ đô thị hóa nhanh ở các nước đang phát triển gây áp lực lớn lên dịch vụ sức khỏe cộng đồng và hệ thống chăm sóc y tế, do nhu cầu phát sinh từ lượng dân di cư đông đúc từ nông thôn lên thành thị. Do đó, chúng ta cần đưa ra biện pháp cải thiện, phát triển và tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế hiện đại, chất lượng và tiện lợi cho người dân tại các vùng ngoại ô và nông thôn. Điều đó có thể giảm tải được sự di cư của người dân vì chất lượng chăm sóc y tế tốt hơn tại các thành phố vệ tinh. Từ đó nhiều thành tựu, sản phẩm nghiên cứu khoa học liên quan đến y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã được ra đời, trong đó có công trình của TS Nguyễn Thị Hiệp.
Trên thực tế, keo cũng có thể có thêm các thành phần khác như bạc và hạt nano curcumin, bột nghệ cho các mục đích ứng dụng cụ thể. Từ các thành phần bột, người dùng dễ dàng kết hợp, tạo thành keo ngay lập tức khi hòa tan với nước và dùng “dán” ngay vết thương tại nhà hay bất cứ nơi đâu. Trong trường hợp nạn nhân chảy nhiều máu, keo còn có chức năng cầm máu tức thời. Theo kết quả nghiên cứu của TS Nguyễn Thị Hiệp, keo rất tiện dụng, diệt khuẩn, tránh nhiễm trùng và làm lành các loại vết thương một cách nhanh chóng mà không cần các kỹ thuật khâu vá vết thương phức tạp. Đặc biệt, các gia đình, hay những người sống xa bệnh viện như nông dân, ngư dân, người công tác ở vùng núi, hải đảo… hoặc bất cứ ai bị thương cũng có thể sử dụng.
Theo GS, TS Võ Văn Tới (Trường đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), sau nhiều năm học tập và nghiên cứu tại nước ngoài, TS Nguyễn Thị Hiệp đã về nước để vừa nghiên cứu, vừa làm dự án, vừa gây dựng nhóm nghiên cứu, trang thiết bị và tìm kiếm kinh phí. Thời gian đầu, TS Nguyễn Thị Hiệp và cộng sự còn phải mượn thiết bị nghiên cứu từ các trường đại học, các viện nghiên cứu, hoặc đi mượn tiền để mua vật liệu, dụng cụ… Sau này khi đã có nguồn tài trợ, dù chưa đủ nhưng chị cũng bỏ tiền lương, thù lao đăng các bài báo quốc tế và tiền giải thưởng để “nuôi” thí nghiệm, đầu tư cho nhóm nghiên cứu đi một hành trình dài. Thế nên loại keo thông minh mà TS Nguyễn Thị Hiệp sử dụng chất liệu của nước ta nên rất phù hợp về kinh tế và khả năng chữa trị cho người Việt Nam cũng như các nước đang phát triển. Keo đã được chứng minh khả năng hỗ trợ quá trình lành vết thương, lành tính, tái tạo tế bào tốt, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn của người bệnh đang ở vùng sâu, vùng xa, khó tiếp cận với phòng khám, bác sĩ.