Hướng tới kỳ nghỉ lễ an toàn, lành mạnh

Gần tới dịp lễ Quốc khánh, đã thấy nhiều gia đình chuẩn bị kế hoạch cho một kỳ nghỉ lễ sau thời gian dài bị hạn chế nhu cầu thăm thú và đi lại vì dịch bệnh.
0:00 / 0:00
0:00

Theo dự báo, dịp nghỉ lễ năm nay, số lượng người dân có nhu cầu tham gia du lịch vào dịp nghỉ lễ sẽ lên rất cao. Nhiều địa phương đã đưa ra những thông số lạc quan về lượng du khách sẽ tới địa bàn trong dịp 2/9.

Đã thấy những sự chuẩn bị về hậu cần cho một kỳ nghỉ lễ với số lượng người tham gia đột biến từ phía các vùng du lịch nổi tiếng. TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã sẵn sàng phương án để chống kẹt xe (hiện tượng mới xảy ra ở thành phố này trong thời gian gần đây) bằng cách hạn chế những chiếc xe chở khách hơn 16 chỗ đi vào thành phố. Và có lẽ Đà Lạt còn phải chuẩn bị nhiều phương án đối phó khi mà hạ tầng đô thị cao nguyên đang ngày một trở nên quá tải. Để giữ được một thành phố không cần đèn xanh, đèn đỏ và không sử dụng điều hòa nhiệt độ, như niềm tự hào lâu nay của người dân nơi đây, thì vẫn cần thêm những đóng góp cụ thể về quy hoạch xây dựng và phát triển hạ tầng trong bối cảnh lượng khách du lịch tăng cao hơn rất nhiều so với cách đây chỉ vài năm.

Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,… chính quyền và các cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh quá trình chỉnh trang đô thị và giữ gìn an ninh-trật tự. Nhiều cơ sở kinh doanh trong khu vực các quận nội thành đã được cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra. Việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực nội đô cũng đang được triển khai ráo riết.

Để những chuyến đi xa trở thành kỷ niệm đẹp đối với mỗi gia đình trong dịp nghỉ lễ, ngoài sự chuẩn bị của từng cá nhân, gia đình cụ thể, có lẽ cần thêm nhiều nữa những hỗ trợ, sự chu đáo từ phía chính quyền mỗi địa phương. Và chính nỗ lực chuẩn bị đón khách kỹ càng ấy, sẽ là cơ hội quảng bá về hình ảnh đẹp đẽ, an toàn, thân thiện của mỗi địa phương.