Hơn 1,5 triệu trẻ em Nigeria đang gặp nguy hiểm!

Bạn không đọc nhầm đâu. Hơn 2,5 triệu người Nigeria (60% trong số đó là trẻ em) đang cần được hỗ trợ nhân đạo; họ đối diện với những nguy cơ chết người, như mắc các bệnh lây truyền qua đường nước, chết đuối hay suy dinh dưỡng…, theo UNICEF cảnh báo.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: UNICEF
Ảnh: UNICEF

Lũ lụt kinh hoàng quét qua 34/36 bang ở Nigeria khiến 1,3 triệu người phải di tản, hơn 600 người bị thiệt mạng và hơn 200.000 ngôi nhà bị hư hỏng một phần hoặc toàn bộ. Thêm nữa, hơn 300 trường hợp tử vong liên quan bệnh tả đã được báo cáo. Mà mưa lũ vẫn cứ tiếp tục trút xuống.

Biến đổi khí hậu, đối với những nhóm cộng đồng yếm thế, hoàn toàn không phải là hiểm họa xa vời…