Học nghề công nghệ cao tại vườn nhà

Trên cao nguyên Lâm Đồng, những lớp đào tạo nghề mở ngay tại thôn, xã đang trở thành “cầu nối” đưa khoa học-kỹ thuật đến với ruộng đồng, giúp lao động nông thôn làm chủ nền nông nghiệp chất lượng cao.

Lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng.
Lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng.

Từ lớp học nghề đến ruộng đồng

Những năm gần đây, khi chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn được triển khai rộng rãi, nhiều nông dân ở xã Tu Tra (tỉnh Lâm Đồng) đã có cơ hội tiếp cận kỹ thuật sản xuất hiện đại. Cô Nguyễn Lâm Thiên Thanh, giảng viên Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường cao đẳng Nghề Đà Lạt, cho biết: “Các lớp đào tạo nghề được tổ chức ngay tại địa phương, tập trung vào những kỹ thuật thiết thực như quản lý nhà kính, tưới nhỏ giọt, phòng trừ sâu bệnh sinh học hay quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Người học được thực hành trên mô hình sản xuất nên có thể áp dụng ngay sau khi kết thúc khóa học”. Theo cô Thanh, thời gian đào tạo thường kéo dài từ một đến ba tháng, nhưng hiệu quả mang lại khá rõ rệt khi nhiều nông dân đã thay đổi cách sản xuất sau khóa học.

Gia đình anh Nguyễn Văn Tân, ở xã Tu Tra đã tham gia lớp đào tạo nghề trồng rau công nghệ cao do địa phương phối hợp cơ sở đào tạo nghề tổ chức. Anh đã đầu tư 1 ha hệ thống nhà kính để trồng các loại rau cao cấp cung cấp cho doanh nghiệp và chuỗi siêu thị. “Trước đây mình chủ yếu trồng theo kinh nghiệm. Sau khi học nghề thì biết cách quản lý nhà kính, tưới nước hợp lý và sử dụng phân bón đúng kỹ thuật. Nhờ vậy năng suất tăng lên rõ rệt, rau cũng bán được giá hơn”, anh Tân chia sẻ.

Ở xã Đạ Sar, tỉnh Lâm Đồng, anh K’Long Ha Bian cùng đông đảo đồng bào K’Ho sau khi tham gia lớp đào tạo nghề trồng rau công nghệ cao do địa phương tổ chức cũng chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng lo vì chưa quen kỹ thuật. Nhưng sau khi được hướng dẫn thì thấy không khó. Năng suất cao hơn trước và sản phẩm bán được giá ổn định”, anh K’Long nói.

Đào tạo nghề gắn với nông nghiệp chất lượng cao

Lâm Đồng hiện được xem là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Từ phường Xuân Hương-Đà Lạt xuống các xã Lạc Dương, Đinh Văn Lâm Hà, D’Ran… những vùng sản xuất nông nghiệp hiện đại đang hình thành. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đang được đẩy mạnh để đáp ứng nhu cầu phát triển đó. Thông qua các lớp đào tạo nghề, nhiều nông dân đã tiếp cận các kỹ thuật sản xuất mới như sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, quản lý dinh dưỡng cây trồng, kiểm soát sâu bệnh sinh học hay tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho rằng, đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần gắn chặt với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của địa phương. “Lâm Đồng đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Vì vậy, việc đào tạo nghề cho nông dân không chỉ dừng ở những kỹ thuật canh tác cơ bản mà còn hướng tới các kỹ năng quản lý sản xuất, ứng dụng công nghệ và liên kết tiêu thụ sản phẩm”, ông Hạnh cho biết.

Và khi người nông dân được trang bị kiến thức và kỹ năng phù hợp, họ sẽ chủ động hơn trong sản xuất, nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm, đồng thời góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 40 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mỗi năm tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chủ lực của địa phương. Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo nghề cho khoảng 30.000 lao động nông thôn.