Tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Kon Tum, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi, phần lớn bà con làm nông nhưng việc dạy và học về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thú y nhiều khi khô khan, thiếu thực tiễn dẫn tới không hấp dẫn được người tham gia học nghề. Điều kiện giao thông không thuận lợi, trình độ của đồng bào không đồng đều dẫn tới việc tổ chức các lớp học cho người lao động cũng khó hiệu quả.
Những năm qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Đắk Hà, xã Đắk Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực cải thiện chương trình. Ngoài giảng dạy văn hóa, Ban Giám hiệu thường xuyên tổ chức ngoại khóa nâng cao nhận thức cho học sinh, học viên về nguy cơ và hậu quả của việc bỏ học đi làm xa, đồng thời giúp các em nhận diện các hành vi dụ dỗ lao động trái phép. Học sinh, học viên đã được giải đáp thắc mắc, tham gia các câu hỏi trắc nghiệm, thảo luận tình huống để hiểu rõ hơn về tác động tiêu cực của việc bỏ học đi làm sớm.
Trung tâm cũng đổi mới hình thức tổ chức lớp học cho phù hợp với tập quán sản xuất, văn hóa trên địa bàn nhằm thu hút người dân tham gia. Đặc biệt phải kể đến hiệu quả của các lớp học ngắn hạn, chú trọng vào truyền đạt và thực hành những kỹ năng cần thiết giúp bà con nâng cao kỹ năng sản xuất nông nghiệp. Từ những tri thức cơ bản như thực hành xây máng ăn kiên cố cho trâu, bò hay vận hành máy kéo nông nghiệp…, bà con dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, biết ứng dụng kiến thức khoa học vào thực tế.
Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Hà Trương Văn Thành cho biết, UBND xã đã lên kế hoạch, yêu cầu các tổ, thôn tích cực phối hợp với Trung tâm GDNN- GDTX triển khai đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn. Địa phương cũng chú trọng tạo điều kiện cho người lao động, thanh niên, học sinh, sinh viên, bộ đội xuất ngũ; đặc biệt, đối tượng là người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người mãn hạn tù, người khuyết tật, người nghiện ma túy sau cai nghiện nắm bắt thông tin thị trường lao động. Cùng với chính sách hỗ trợ học nghề, xã đã có cơ chế phối hợp, thu hút người sử dụng lao động, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia các phiên giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu lao động, giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số tăng cơ hội việc làm.
Với cách dạy nghề kiểu cầm tay chỉ việc, vừa học vừa làm, lấy “nông dân dạy nghề cho nông dân”, những lớp học ngắn ngày đã truyền đạt nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tế từ những mô hình chuồng trại, như làm máng ăn, máng uống nước, cách trộn và ủ thức ăn rơm khô để áp dụng vào chăn nuôi trâu, bò tại nhà, qua đó hạn chế bệnh tật để nâng cao hiệu quả chăn nuôi, nâng cao thu nhập cho người dân.
“UBND xã và ban quản lý các thôn, tổ dân phố thường xuyên thông tin đến nhân dân về các khóa đào tạo ngắn ngày như làm chuồng trại cho dê, bò, ủ rơm khô... Mỗi thôn, tổ dân phố ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tham gia các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập”
Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Hà
Trương Văn Thành chia sẻ.