Họ đi ngược lại lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục

Từ khi có làn sóng thứ tư của đại dịch Covid-19, loại tin tức bịa đặt, phao tin, đồn nhảm xuất hiện khá nhiều trên mạng xã hội và cũng ít nhiều tác động tiêu cực tới nhận thức cảm tính, thiếu tỉnh táo của một số người.

Rồi nữa, có một số cá nhân thiếu kiến thức về chuyên môn vẫn lên mạng xã hội để tùy tiện chỉ trích, hoặc bị mê hoặc bởi tin tức một chiều từ nước ngoài mà đưa ra đòi hỏi rất vô lý. Đặc biệt, một số người thiếu thiện chí với Đảng và Nhà nước Việt Nam đã triệt để tận dụng cơ hội này lan truyền luận điệu “tuyên truyền đen” gây hoang mang trong dư luận, mong muốn làm hao tổn lòng tin đối với chính quyền. Và chính vì thế, việc các cơ quan chức năng kiên quyết xử phạt theo quy định của pháp luật là hết sức cần thiết.

Liên quan đại dịch Covid-19, việc Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) Nguyễn Chí Linh đã công bố “Thư kêu gọi liên đới và tương thân để phòng chống đại dịch”, sau đó là Thư kêu gọi gửi đồng bào Công giáo Việt Nam mang tựa đề “Thương quá Sài Gòn ơi!” đã thể hiện ý thức trách nhiệm của HĐGMVN khi đại dịch đang gây khó khăn cho đất nước. HĐGMVN đã kêu gọi giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân “vận dụng hết trí sáng tạo để hỗ trợ các trung tâm nghiên cứu y học, cộng tác với các bộ phận chức năng, thông cảm và tiếp sức cho các y, bác sĩ và bệnh viện, tạo điều kiện vật chất và tinh thần thuận lợi cho mọi người và khu vực cách ly, giúp đỡ gia đình bệnh nhân đang điều trị, tử vong và những người đang lâm cơn túng quẫn kinh tế”, kêu gọi đồng bào Công giáo đóng góp với Quỹ Vắc-xin bởi “Đây là một chủ trương hợp tình hợp lý và đúng lúc, rất xứng đáng để mọi người hưởng ứng, vận động, ủng hộ với hết khả năng”; đồng thời kêu gọi đồng bào Công giáo “tuân thủ triệt để châm ngôn 5K… và quy định phòng, chống của các cơ quan chức năng xã hội (Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, chính quyền các cấp)”. Trong bối cảnh đó, việc một số vị linh mục ở Giáo phận Vinh, Giáo phận Hà Tĩnh và Dòng chúa cứu thế sử dụng mạng xã hội để đưa ra các ý kiến, bình luận tiêu cực là không thể chấp nhận, thậm chí cần phải phê phán (như ý kiến của linh mục Ngô Văn Kha), vì đó là các ý kiến, bình luận hoàn toàn đi ngược lại lời kêu gọi của HĐGMVN.