Hàng trăm ha cao-su vô chủ giữa rừng

Gần 360 ha cao-su đã 10 năm tuổi, đang được khai thác mủ nhưng không ai nhận là chủ của vườn cây vì sợ bị truy cứu trách nhiệm. Chuyện khó tin này đang xảy ra tại tiểu khu 9 thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Ia Puch huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
0:00 / 0:00
0:00

Các cây cao-su đã đạt đường kính 20-40 cm, trên hầu hết các thân cây đặt chén để hứng mủ thu hoạch. Theo một số công nhân đang làm việc tại đây, những người thu hoạch mủ cao-su tại vườn cây này là người dân ở các xã lân cận được thuê đến để khai thác mủ cao-su. Họ đến từ khoảng 3 giờ sáng, cạo xong chờ đến gần trưa thì đi đổ mủ và giao cho một số cá nhân đứng ra thu gom mủ. Họ chỉ cạo thuê lấy tiền, còn chủ thật sự là ai thì không rõ.

Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Puch Nguyễn Anh Vũ xác nhận: “Trên diện tích đất rừng Ban được giao quản lý, có 359,86 ha đất rừng tự nhiên bị chặt phá lấn chiếm để trồng cây cao-su. Diện tích cao-su này được trồng và chăm sóc thường xuyên, cây cối xanh tốt đang đến vụ thu hoạch. Tuy nhiên, không có cá nhân hay doanh nghiệp nào đứng ra nhận vì sợ bị quy trách nhiệm”. Hiện nay cán bộ thuộc (BQL RPH) Ia Puch đang vất vả trong công tác quản lý, bảo vệ, vì lợi dụng đêm tối, một số người dân ở các địa phương khác được thuê để khai thác mủ.

Trước đó, năm 2019, Thanh tra tỉnh Gia Lai kết luận, hơn 359 ha rừng bị một số doanh nghiệp chặt phá, chiếm đất để trồng cây cao-su. Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra, xử lý. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Thị Hương và Phan Quốc Huy (là các Giám đốc BQL RPH rừng Ia Puch trong các giai đoạn từ năm 2008 đến 2012) để điều tra tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến tháng 1/2021, Cơ quan CSĐT ra thông báo điều tra bổ sung vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại BQL RPH Ia Puch. Vì vậy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã trả hồ sơ, nhằm điều tra làm rõ thêm một số nội dung của vụ án. Từ năm 2021, Cơ quan CSĐT đã vào cuộc, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết luận, thông báo gì liên quan đến vụ hơn 359 ha cao-su vô chủ trong lâm phần do đơn vị quản lý.