Kiến tạo vùng biên ngày càng khởi sắc

Từ góp thêm tuyến đường bê-tông, lá cờ Tổ quốc, ánh đèn năng lượng mặt trời cho đến sân chơi, thư viện, học bổng, phương tiện sinh kế..., các cấp bộ Đoàn Thanh niên TP Đà Nẵng đang chung tay xây dựng vùng cao, tiếp động lực để đồng bào các xã biên giới vươn lên ổn định cuộc sống.

Tuổi trẻ thành phố chung tay kiến tạo nông thôn mới tại xã biên giới La Êê.
Tuổi trẻ thành phố chung tay kiến tạo nông thôn mới tại xã biên giới La Êê.

Xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng Chiến dịch “30 ngày đêm hỗ trợ thanh thiếu nhi các xã biên giới”, các cấp bộ Đoàn Thanh niên TP Đà Nẵng huy động nguồn lực triển khai đa dạng công trình, phần việc hướng về 6 xã biên giới, mang đến những đổi thay rõ nét.

Chiều xuống, bóng tối nhanh chóng bao trùm các bản làng nhỏ của xã vùng cao Avương. Các trụ đèn năng lượng mặt trời đồng loạt được thắp sáng, giúp con đường về nhà của người dân và học sinh thêm ngắn lại. Đây là một trong các công trình ý nghĩa mà Đoàn phường Ngũ Hành Sơn, Đoàn Đại học Đà Nẵng, Đoàn Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng và Đoàn Trường cao đẳng Du lịch Đà Nẵng vừa phối hợp triển khai. Mới đây, đoàn viên thanh niên còn tổ chức bê-tông hóa tuyến đường, giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thêm dễ dàng. Cùng với đó, 15 trụ đèn năng lượng mặt trời giúp xua đi bóng tối, tạo điều kiện để người dân đi lại, sinh hoạt thuận tiện hơn. Không chỉ làm đường, lắp điện, các đơn vị còn cùng thanh niên địa phương trồng cây xanh, dọn vệ sinh môi trường, xóa điểm đen ô nhiễm và xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Từ đó, góp phần kiến tạo bộ mặt nông thôn mới tại xã vùng cao.

Công trình “Ánh sáng an ninh biên giới” cũng được Đoàn Các cơ quan Đảng TP Đà Nẵng, Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng, Đoàn Trường đại học Quảng Nam, Đoàn xã Bà Nà và Đoàn phường Hội An mang đến xã biên giới La Dêê.

Tại xã biên giới Hùng Sơn, thấu hiểu khó khăn của người dân là thiếu nước sạch sinh hoạt, Đoàn Đại học Duy Tân, Đoàn Trường cao đẳng Đà Nẵng, Đoàn phường Hải Châu và Đoàn xã Phú Thuận bắt tay thi công hai công trình đường ống dẫn nước sạch trị giá 30 triệu đồng, giúp đưa nước sạch về với người dân. Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Bá Duân nhấn mạnh, qua những công trình thiết thực ấy, không gian và điều kiện sống của người dân vùng cao được cải thiện, diện mạo nông thôn mới các xã vùng biên giới cũng đổi thay từng ngày.

Chăm lo thanh thiếu nhi

Xác định chăm lo tương lai cho thiếu nhi là mục tiêu xuyên suốt, các đơn vị dành phần lớn nguồn lực hỗ trợ học tập cho trẻ em. Tại xã Đắc Pring, các đơn vị Đoàn UBND thành phố, Đoàn Trường đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Đoàn phường An Khê và Đoàn xã Hà Nha tặng hàng trăm suất sách vở, dụng cụ học tập, lắp đặt khu vui chơi cho trẻ em Trường liên cấp tiểu học và THCS Đắc Pring.

Tại xã La Dêê, nhiều công trình thanh niên ý nghĩa được trao tặng như: “Phòng máy tính cho em” với 10 bộ máy vi tính, “Góc thư viện cho em” với hàng trăm đầu sách, công trình “Nước ấm vùng cao” với hai hệ thống bếp nhiệt tự động T-Sona cùng 50 suất quà dụng cụ học tập và đồng phục; 100 lít sơn phục vụ sơn mới các điểm trường.

Với thanh niên vùng cao, các đơn vị hỗ trợ những phương tiện sinh kế thiết thực. Tại xã Đắc Pring, bảy cặp heo đen được trao cho thanh niên để phát triển kinh tế. Tại xã La Dêê, các đơn vị trao 40 cây bưởi da xanh, 100 cây bòn bon, 20 cây nhãn giúp thanh niên phát triển kinh tế vườn, cải thiện thu nhập và cuộc sống. Còn tại xã La Êê, buổi tập huấn mô hình trồng nấm rơm thu hút hơn 100 thanh niên tham gia để có thêm kiến thức phục vụ khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Song song chăm lo đời sống, các đơn vị cũng quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng biên giới. Tại xã La Dêê, hơn 400 người dân được khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc bổ miễn phí. Tại xã Hùng Sơn, chương trình chăm sóc sức khỏe răng miệng nhận được sự tham gia của 350 người dân.

Đại diện Thành đoàn Đà Nẵng cho biết, qua Chiến dịch “30 ngày đêm hỗ trợ thanh thiếu nhi các xã biên giới”, các đơn vị đã huy động hơn 1,36 tỷ đồng để xây dựng các công trình dân sinh, hỗ trợ học tập, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế trên tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đó cũng là cách tuổi trẻ Đà Nẵng cụ thể hóa phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, góp phần kiến tạo vùng biên ngày càng khởi sắc, để thiếu nhi có thêm cơ hội học tập, để thanh niên có thêm điều kiện phát triển kinh tế trên chính quê hương.