Hầm chui Lê Văn Lương chính thức thông xe

Sáng 5/10, hầm chui Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội) chính thức được thông xe. Công trình trọng điểm này có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khu vực đường Lê Văn Lương-Tố Hữu-Vành đai 3.
0:00 / 0:00
0:00
Hầm chui Lê Văn Lương chính thức thông xe

Tại lễ khánh thành, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận định, đây là một trong những dự án thuộc danh mục các công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng cho giao thông Thủ đô.

Sau gần hai năm, quá trình thi công công trình đã bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường. Để công trình sau khi đưa vào khai thác sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư, UBND thành phố đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội hoàn chỉnh công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các hạng mục đã hoàn thành theo đúng tiến độ, quy trình, thủ tục theo quy định.

Hà Nội thu lại 7 lô đất bỏ hoang để xây trường học

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND quận Hoàng Mai làm việc với Tổng Công ty HUD để đôn đốc bàn giao dứt điểm 7 lô đất hạ tầng kỹ thuật-xã hội (các ô đất xây dựng trường học, bãi đỗ xe) về quận quản lý, đầu tư hoàn thành trong năm 2022; báo cáo UBND xem xét, chỉ đạo trước ngày 15/10/2022. Được biết, dân số cơ học của quận Hoàng Mai mỗi năm đều tăng mạnh, dẫn đến việc có thêm từ 4.000-5.000 học sinh cần lo chỗ ăn học. Tăng dân số dẫn đến thiếu trường lớp, gây áp lực lên hạ tầng cơ sở. Hiện quận Hoàng Mai còn thiếu 10 trường mầm non, hơn 10 trường tiểu học.