Từ hơn 10 năm qua, Hợp tác xã Sản xuất và tiêu thụ nông sản Viên Sơn (phường Sơn Tây), đã phát triển mô hình sản xuất rau an toàn, cung cấp cho nhiều siêu thị tại địa phương. Đến năm 2023, Hợp tác xã bắt đầu chuyển giao công nghệ phát triển nông nghiệp tuần hoàn, sử dụng phế phẩm nông nghiệp thành tài nguyên nuôi dưỡng lại chính những thửa ruộng của mình. Bà Bùi Thị Hiếu, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và tiêu thụ nông sản Viên Sơn, chia sẻ: Chúng tôi luôn xác định việc sản xuất rau, củ, quả phải theo hướng VietGap, thuận tự nhiên, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.
Trong quá trình sản xuất, các thành viên Hợp tác xã tuân thủ quy trình an toàn, cùng đó là tận dụng ủ phân hữu cơ bằng cách thu gom các loại rau thải loại và cỏ. Các nguyên liệu này được đổ vào bể ủ, sau đó hòa men vi sinh và được quay vòng ngược lại để bón cho cây trồng. “Việc làm này không chỉ giảm chi phí đầu vào mà còn giảm đáng kể lượng phế thải, gây ô nhiễm không khí, môi trường đất và nước, góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu”, chị Bùi Thị Xuân, thành viên Hợp tác xã hào hứng nói.
Thực tế ở Hà Nội, nhiều cơ sở đã triển khai thành công các mô hình kinh tế tuần hoàn. Điển hình như mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại xã Yên Bài, mô hình nuôi gà theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Phúc Lộc… Không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, cơ quan chức năng thành phố còn triển khai các giải pháp, thúc đẩy áp dụng kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Đặc biệt, không ít tập đoàn lớn đã thành lập Liên minh tái chế bao bì Việt Nam, trong đó có những thương hiệu lớn như TH Group, Coca-Cola, Nutifood, LaVie… nhằm xây dựng cộng đồng doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường, quản lý năng lượng, cùng đó là nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với môi trường và người tiêu dùng. Liên minh cam kết đến năm 2030, sẽ tái chế toàn bộ bao bì trong cộng đồng doanh nghiệp thành viên, góp phần giảm rác thải nhựa và thúc đẩy tiêu dùng xanh.
Thời gian tới, thành phố sẽ xây dựng chính sách hỗ trợ về tài chính, công nghệ cho các doanh nghiệp áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về kinh tế tuần hoàn cho người dân và doanh nghiệp.
Thành phố cũng hướng tới xử lý, phân loại, tái chế rác, phát triển điện rác... Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội Mạc Quốc Anh, địa phương đã và đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, xây dựng thể chế, khuyến khích doanh nghiệp và người dân tham gia đầu tư công nghệ, góp phần hướng tới xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tuần hoàn.
“Thành phố cần đưa ra những cơ chế, chính sách cụ thể, tạo môi trường thuận lợi hơn về thuế, đất đai và nhất là ưu đãi tín dụng để các doanh nghiệp, người dân thuận lợi hơn khi thực hiện kinh tế tuần hoàn” - PGS, TS Bùi Thị An, Viện trưởng Tài nguyên môi trường và Phát triển cộng đồng.