Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Từ giữa năm 2025, một Ninh Bình năng động, mới mẻ đã thành hình trên cơ sở hợp nhất ba địa danh đều từng sở hữu kho tàng di sản văn hóa - lịch sử - thiên nhiên vô cùng giàu có là Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.

Rực rỡ Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc 2025.
Rực rỡ Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc 2025.

Việc kết nối, khai thác hiệu quả trục du lịch di sản này gửi gắm một niềm hy vọng lớn lao thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế địa phương, nâng cao vị thế du lịch liên vùng và trở thành trung tâm du lịch thu hút ngày càng đông đảo du khách quốc tế.

Kiểm đếm kho tàng trước thời điểm sáp nhập, Hà Nam có tới 1.888 di tích các loại (2 di tích quốc gia đặc biệt, 95 di tích cùng 4 bảo vật và 14 di sản văn hóa phi vật thể ở tầm vóc quốc gia), còn Nam Định sở hữu 1.360 di tích (3 di tích quốc gia đặc biệt, 89 di tích cùng 13 di sản văn hóa phi vật thể và 5 nhóm bảo vật xếp hạng quốc gia). Nếu Hà Nam là cái nôi của hơn 200 lễ hội truyền thống cùng nhiều loại hình dân ca mang đậm bản sắc của đồng bằng Bắc Bộ, nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng thì Nam Định được thừa hưởng nhiều địa điểm du lịch văn hóa-lịch sử hấp dẫn cùng hàng trăm nhà thờ Thiên Chúa giáo với kiến trúc đa dạng, độc đáo để phát triển thành các tour, tuyến du lịch khám phá hấp dẫn.

Ninh Bình (cũ) không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên sơn thủy hữu tình mà còn là miền đất địa linh nhân kiệt gắn với những sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc. Với 1.821 di tích các loại cùng Di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An, từ nhiều năm nay, Ninh Bình luôn giữ vững vị trí thỏi nam châm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước hàng đầu. Năm 2025, Quần thể danh thắng Tràng An vinh dự giành danh hiệu Best of the Best trong hệ thống giải thưởng Travellers’Choice Awards của nền tảng du lịch uy tín hàng đầu TripAdvisor, đồng thời đưa di sản hỗn hợp duy nhất của Việt Nam vào top 1% điểm đến tốt nhất trên thế giới.

Sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình hôm nay được sở hữu một kho tàng di sản gấp ba cùng những tiềm năng phát triển du lịch di sản - du lịch văn hóa giàu có gấp ba lần. “Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” - thế chân kiềng vững chãi sau quá trình mở rộng không gian phát triển đã biến tỉnh Ninh Bình mới có quy mô dân số thuộc nhóm lớn, quy mô kinh tế đứng trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 10,65%, nằm trong nhóm ba địa phương có mức tăng trưởng cao nhất toàn quốc.

Nhận thức rõ thế mạnh này, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định: Du lịch văn hóa nói riêng và công nghiệp văn hoá nói chung là cụm ngành kinh tế mũi nhọn. Từ vùng đất hợp lưu của ba miền di sản, một Ninh Bình mới đang vươn mình mạnh mẽ, gửi tới du khách thông điệp đầy cảm xúc: Đến với Ninh Bình - Tự hào, phát triển và phồn vinh cùng di sản.

Năm 2025, ngành du lịch Ninh Bình đã đón tiếp hơn 19,4 triệu lượt khách, tăng 27% so với cùng kỳ 2024; trong đó khách quốc tế đạt 2,22 triệu lượt, tăng 61%. Doanh thu ước đạt hơn 21.238 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ 2024, vượt gần 8% so với kế hoạch. Năm 2026, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu đón hơn 20 triệu lượt khách, trong đó khoảng 3 triệu lượt khách quốc tế.