Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, tính đến ngày 20/4/2026, toàn tỉnh có 29.800 ha vải thiều, sản lượng ước đạt 95.068 tấn. Trong đó, vải sớm đạt khoảng 40.048 tấn, vải chính vụ đạt hơn 55.000 tấn. Diện tích vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 17.500 ha, chiếm khoảng 58,7%, sản lượng (dự kiến khoảng 55.700 tấn). Diện tích vải đạt chuẩn GlobalG.A.P được duy trì khoảng 255 ha, sản lượng khoảng 1.500 tấn...
Ngoài ảnh hưởng khách quan tiêu cực từ chiến sự tại Trung Đông, làm mất ổn định giá xăng dầu và kéo theo chi phí vận tải tăng cao, một nguyên do khách quan khác dẫn đến sản lượng vải của tỉnh sụt giảm là thời tiết bất thường. Trước nhiều thách thức lớn, tại Hội nghị đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Ninh năm 2026, tổ chức vào ngày 28/4 vừa qua, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ định hướng hoạt động trong vụ vải năm nay, tỉnh Bắc Ninh tập trung cao độ vào việc đáp ứng các vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm, tuân thủ mọi quy trình khắt khe trong sản xuất hàng xuất khẩu.
Chia sẻ quan điểm này, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, tư duy tiếp cận thị trường, nhất là thị trường Trung Quốc, cần có sự thay đổi cơ bản. Cụ thể, không nên chỉ cạnh tranh về số lượng và giá rẻ, mà vải thiều cần được định vị là sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp. Chiến lược này hướng tới khẳng định chất lượng vượt trội, từ đó, từng bước tiếp cận nhóm khách hàng tương ứng, đem lại giá trị thương mại cao hơn cho sản phẩm trứ danh của tỉnh.
Đặc biệt, theo đánh giá của ông Nguyễn Minh Tiến, bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhiều mặt, định hướng phát triển du lịch nông nghiệp thông qua mô hình trải nghiệm, tham quan vườn vải, kết hợp lưu trú tại chỗ và kế hoạch đưa vải thiều lên các nền tảng thương mại điện tử nội địa Trung Quốc là những bước đi chiến lược của tỉnh Bắc Ninh trước mùa vải mới.
Để chủ động triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã tích cực kết nối, trực tiếp làm việc với một số doanh nghiệp có thương hiệu mạnh nhằm trao đổi việc thu mua vải thiều xuất khẩu, tiêu chuẩn chất lượng và kế hoạch tiêu thụ của từng đơn vị cụ thể. Đến nay, đã có một số doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản tại Việt Nam, như các công ty Amei, Toàn Cầu, Vifoco…, thực hiện ký hợp đồng tiêu thụ vải thiều trên địa bàn tỉnh.
Ông Phạm Văn Thịnh cho biết, tỉnh Bắc Ninh đã chuẩn bị rất kỹ các điều kiện thiết yếu nhằm tận dụng hiệu quả các nền tảng thương mại điện tử. Ngoài việc giao cho Viettel Post vận hành gian hàng nông sản, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh mở rộng tiêu thụ vải trên các sàn như: TikTok Shop, Sendo, Shopee… Hình thức livestream bán hàng trực tiếp tại vườn cũng được khuyến khích, nhằm tạo trải nghiệm chân thực cho người tiêu dùng.
Năm 2026, tỉnh Bắc Ninh duy trì quản lý 241 mã số vùng trồng vải với tổng diện tích hơn 17.450 ha để phục vụ riêng mục tiêu xuất khẩu sang nhiều thị trường truyền thống, vốn có quy định khắt khe về chất lượng, như Trung Quốc, Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản… Nếu giải quyết tốt các vấn đề về chất lượng, mẫu mã và quy chuẩn xuất khẩu, vụ vải năm nay sẽ đạt giá trị cao, góp phần nâng tầm thương hiệu vải thiều Bắc Ninh trên thị trường quốc tế.