Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ nhất:

Vừa qua tại Hà Nội, với tinh thần “Đoàn kết, Nhân văn, Sáng tạo, Khát vọng, Phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã trao giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ nhất năm 2024 cho 30 cán bộ Hội, trong đó có 17 chị ở cấp tỉnh, 10 chị ở cấp huyện và 3 chị ở cấp cơ sở.
0:00 / 0:00
0:00
Vinh danh những tấm gương phụ nữ xuất sắc.
Vinh danh những tấm gương phụ nữ xuất sắc.

Là một trong số những “bông hoa sáng tạo” trong vườn hoa tháng 10 của Hội, chị Phạm Thị Thanh Minh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũ Quang - huyện nghèo vùng núi biên giới tỉnh Hà Tĩnh đã nghiên cứu cách giúp hội viên phát triển kinh tế. Xác định được nhu cầu của chị em và thế mạnh điều kiện tự nhiên của địa phương, chị đã xây dựng và nhân rộng hơn 1.000 mô hình phát triển kinh tế; thành lập 49 tổ hợp tác, 4 hợp tác xã; hỗ trợ 40 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp với hàng nghìn Hội viên phụ nữ tham gia; giúp hơn 1.000 hộ gia đình đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Chị đã hỗ trợ nhiều chị em, nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo với cách thức sáng tạo, hiệu quả. Chị Minh chia sẻ: “Phát triển kinh tế chính là nền tảng để nâng cao vị thế của phụ nữ. Đặc biệt là sẽ giúp phụ nữ tự tin, vững vàng và có tiếng nói hơn trong gia đình cũng như ngoài xã hội”.

Hoàn thành xuất sắc các phong trào của Hội, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thúy, Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh Cần Thơ, được biểu dương trong lễ trao giải lần này. Thực hiện tốt phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, chị Thúy triển khai thành công 27 công trình, 890 hoạt động góp phần chăm lo cho phụ nữ và trẻ em với trị giá hơn 29 tỷ đồng; đóng góp 3 sáng kiến hiệu quả với sự đổi mới trong phương thức hoạt động và nội dung… Với những cống hiến ấy, trong 4 năm qua, chị được trao tặng 8 bằng khen các loại của Bộ trưởng Công an; 5 bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ. Có thể nói, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thúy chính là một “bông hoa thép” đầy kiên cường, bản lĩnh nhưng cũng chan chứa tình yêu thương vì cộng đồng, xã hội.

Còn chị Phạm Thị Thu Vân - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, được đánh giá cao vì tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc. Chị đã giúp chị em hội viên thực hiện hai khâu đột phá: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội và xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ từ cuộc vận động “5 không, 3 sạch” và “5 có, 3 sạch”. Qua đó, đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng người Mỏ Cày Bắc đạt chuẩn người nông thôn mới vào năm 2025. Chị Vân còn xây dựng các mô hình tổ, nhóm theo sở thích với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”. Chị cũng giới thiệu các nữ hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp được 72 đảng viên nữ. 15 năm qua, chị đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua như: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 3 năm liền, Bằng khen của Hội LHPN tỉnh Bến Tre, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre… Chị Phạm Thị Thu Vân chia sẻ, sự nghiệp của nữ tướng Nguyễn Thị Định, người con ưu tú của quê hương Bến Tre đã tiếp thêm niềm tin và động lực cho chị trong công việc hằng ngày. “Trong niềm vui và sự tự hào này, tôi nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong thời gian tới. Tôi tự nhủ rằng, mình phải sống và cống hiến sao cho xứng đáng với giải thưởng cao quý mà Trung ương Hội đã trao tặng”, chị Vân nói.

Cả 30 chị được nhận giải thưởng Nguyễn Thị Định đều có chung cảm xúc tự hào và vinh dự. Giải thưởng cao quý của BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam hứa hẹn sẽ là một động lực lớn lao để những “bông hoa” ấy ngày càng tỏa hương sắc, tiếp nối vững vàng truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, góp phần cho hoạt động của Hội ngày càng phát triển.

Kỳ vọng đối với chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn trong thời gian tới, chị Tô Thị Thêu, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước nói: “Lộc Ninh là huyện biên giới nên chị em ngoài việc phát triển gia đình, văn hóa xã hội, còn cần làm tốt vai trò phụ nữ bảo vệ đường biên, kiên trì nắm vững những mô hình pháp luật để không bị kẻ xấu lợi dụng, quan tâm đến phụ nữ yếu thế, trẻ em mồ côi”.