Giải pháp hoàn hảo từ thiên nhiên

"Tại sao nước ngầm ở Nhật Bản lại sạch đến vậy? Chúng ta vẫn luôn nghĩ tới một hệ thống tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Cách thiên nhiên hoàn thành công việc của mình đã mở ra giải pháp mà con người tìm kiếm", Giáo sư Nakamoto Nobutada, Đại học Shinshu (tỉnh Nagano, Nhật Bản), khẳng định.
0:00 / 0:00
0:00
Nước từ hệ thống EPS vượt qua các bài kiểm tra chất lượng. Ảnh: JICA
Nước từ hệ thống EPS vượt qua các bài kiểm tra chất lượng. Ảnh: JICA

Là chuyên gia nghiên cứu sinh thái vi sinh vật, ông Nakamoto đã phát triển Hệ thống lọc sinh thái (EPS). Đây là giải pháp lọc nước bảo đảm an toàn thông qua hoạt động của các sinh vật sống. Nó không cần sử dụng điện hay hóa chất, với ưu điểm chi phí rất thấp lại dễ dàng quản lý cũng như bảo trì.

Tại Nhật Bản, các hệ thống lọc nhanh sử dụng chất keo tụ và khử trùng bằng hóa chất là phương pháp chủ đạo, chiếm khoảng 80% nguồn cung cấp nước, đặc biệt ở các đô thị. Công việc này tiêu tốn chi phí đầu tư và vận hành rất lớn.

"Cơ chế của EPS giống như phương pháp lọc sinh học. Các vi sinh vật cực nhỏ bám vào tảo, sỏi sẽ hút chất bẩn, vi khuẩn rồi phân hủy và tạo thành thức ăn để tảo nâu tiếp tục phát triển. Vì không sử dụng hóa chất nên các thiết bị như ống nước sẽ có tuổi thọ cao hơn. Việc bảo trì sẽ được giữ ở mức tối thiểu", ông Nakamoto giải thích.

EPS không chỉ phù hợp với các vùng nông thôn Nhật Bản mà còn mang đến giải pháp cho các nước đang phát triển ở châu Á, châu Đại Dương và châu Phi. Trong nỗ lực hợp tác kỹ thuật nhằm phổ biến phương pháp lọc sinh học, ông Nakamoto đã thành công đưa EPS tới hơn 30 quốc gia trên thế giới, như Sri Lanka, Bangladesh, Fiji...

"Khi đưa ra lời khuyên về phương pháp lọc sinh học, nhiều người dân ở quần đảo Samoa cũng như Fiji đã hiểu lầm nỗ lực này. Nhờ phiên bản tiếng Anh của quy trình vận hành tiêu chuẩn, chúng tôi đã đạt được tỷ lệ 100% trong các cuộc kiểm tra chất lượng nước. Sau đó, hơn 100 cơ sở EPS đã được xây dựng tại đây. Kết quả tuyệt vời", ông Nakamoto phấn khởi nói.

Nhờ hoạt động tích cực cả trong nước và quốc tế với tư cách chuyên gia của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) trong nhiều năm, giáo sư Nakamoto Nobutada đã được trao Giải thưởng Đóng góp quốc tế tại Giải thưởng Nước Nhật Bản lần thứ 21. Đây là sự công nhận nỗ lực của những cá nhân đã đóng góp vào việc tạo ra một xã hội có khả năng chống chịu trước thảm họa nước cũng như sự thay đổi của thiên nhiên, nhằm cải thiện sức khỏe của chu trình nước toàn cầu.

Theo ông Nakamoto, các doanh nghiệp đang tìm kiếm công nghệ mới, nhưng tất cả đều phát triển dựa trên quy trình làm sạch nước ngầm tự nhiên. Thúc đẩy triển khai EPS cũng như các hoạt động giáo dục về phương pháp lọc sinh học sẽ trở thành khoản đầu tư giá trị cho tương lai.