Bà Oyama lập kỷ lục này lần đầu tiên ở tuổi 64 vào năm 2024, đang lên kế hoạch tự phá kỷ lục của mình tại Giải vô địch trượt ván thế giới vào tháng 10 sắp tới.
Con người và AI phối hợp chơi cờ
Hiệp hội cờ vây đôi Nhật Bản vừa tổ chức “Giải cờ vây đôi Neo Human” tại Viện Khoa học Tokyo, với sự tham gia của các kỳ thủ chuyên nghiệp bắt cặp với trí tuệ nhân tạo (AI). Thông qua thử nghiệm khả năng hai bên phối hợp, bổ trợ cho nhau trong quá trình ra quyết định, ban tổ chức dự định phát triển hình thức này thành một loại hình eSports mới.
Nghiên cứu mới về nguy cơ phơi nhiễm nhựa
Các nhà nghiên cứu của Trường đại học Queensland (Australia) đã khảo sát hai loại cốc giấy dùng một lần có lớp lót bằng nhựa polyethylene (PE) và nhựa polylactic acid (PLA) có khả năng phân hủy sinh học. Kết quả thực nghiệm cho thấy, tổng lượng hạt vi nhựa giải phóng từ cốc có lớp lót PLA cao gấp khoảng 12 lần so cốc lót PE. Phát hiện cung cấp bằng chứng cho thấy các sản phẩm nhựa được sử dụng để bảo quản thực phẩm có thể là nguồn phơi nhiễm nhựa đáng kể đối với con người thông qua đường ăn uống.
Bật nhảy hơn 38m trên không bằng túi khí
Theo UPI, ba người chơi thể thao cùng lúc phối hợp nhảy xuống một túi khí khổng lồ trên mặt nước đã thành công bật đẩy người thứ tư lên độ cao khoảng 38,6m trên không, phá kỷ lục Guinness thế giới trước đó đạt được là hơn 22m thiết lập vào năm 2012. Màn lập kỷ lục diễn ra trên mặt nước ở Thụy Sĩ, thuộc môn thể thao được gọi là “blobbing” (bật nhảy trên túi khí).
Vòng cổ kim cương tại Bảo tàng Vienna bị đánh cắp
Cảnh sát Áo cho biết, hai đối tượng đóng vai người mua vé vào tham quan Bảo tàng nghệ thuật ứng dụng Vienna (MAK) đã đập vỡ tủ trưng bày, lấy đi một chiếc vòng cổ (trong ảnh) bằng bạch kim và kim cương khối lượng 200 carat rồi rời khỏi hiện trường. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ đột nhập gây chấn động nhắm vào các bảo tàng châu Âu. Chiếc vòng cổ bị đánh cắp đến từ thương hiệu Van Cleef & Arpels, được đính 673 viên đá quý, có giá trị lên tới hàng triệu USD.