Mở rộng không gian kết nối tại chợ Trung thu

Chợ Trung thu truyền thống phố cổ năm 2026 trên phố Hàng Mã (Hà Nội) không chỉ có mua bán thông thường mà còn kết nối chuỗi hoạt động văn hóa truyền thống tại nhiều không gian phố cổ và khu vực Hồ Gươm.

Các mặt hàng truyền thống như trống, mặt nạ giấy, đồ trang trí được sắp xếp đẹp mắt tại chợ Trung thu.
Các mặt hàng truyền thống như trống, mặt nạ giấy, đồ trang trí được sắp xếp đẹp mắt tại chợ Trung thu.

Chợ Trung thu truyền thống phố cổ năm 2026 có chủ đề “Tôn vinh, gìn giữ và lan tỏa giá trị Trung thu truyền thống” kéo dài đến hết ngày 25/9. Chợ được tổ chức trên phố Hàng Mã, đoạn từ ngã tư Hàng Mã - Hàng Đường đến ngã tư Hàng Mã - Hàng Cót. Trong những ngày diễn ra, không gian Trung thu được mở rộng từ chợ truyền thống Hàng Mã, khu vực cửa chính chợ Đồng Xuân đến các tuyến phố đi bộ, khu phố cổ và các điểm di sản văn hóa trên địa bàn phường. Người dân, du khách có thể tham quan, mua sắm đồ chơi, sản phẩm truyền thống, thử bánh kẹo, sản phẩm OCOP.

Theo bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm, dòng khách đến với các hoạt động tạo điều kiện thúc đẩy mua sắm, dịch vụ và hoạt động kinh doanh tại khu vực, qua đó lan tỏa giá trị kinh tế từ sự kiện văn hóa này. Đây cũng là cách khai thác giá trị di sản theo hướng để du khách không chỉ xem, mà có thể tham gia, trải nghiệm và dành nhiều thời gian hơn tại điểm đến.

Tại phố Hàng Mã, các gian hàng được bố trí ngăn nắp, màu sắc sặc sỡ dọc hai bên tuyến phố. Giá các mặt hàng đồ chơi Trung thu năm nay không biến động nhiều so năm trước. Đèn ông sao loại nhỏ có giá khoảng 30-50 nghìn đồng/chiếc, loại lớn 60-80 nghìn đồng/chiếc, mặt nạ giấy bồi 50-70 nghìn đồng/chiếc, đầu lân khoảng 200-800 nghìn đồng/chiếc.

Điểm đáng chú ý là chợ Trung thu năm nay không tồn tại như hoạt động đơn lẻ mà được kết nối với chuỗi không gian văn hóa trong khu phố cổ. Sự kết nối này mở rộng hành trình trải nghiệm Trung thu ra nhiều điểm đến thay vì tập trung vào một tuyến phố mang đến không gian đậm sắc màu văn hóa, thu hút đông đảo người dân và du khách. Sau khi mua sắm, chụp ảnh ở Hàng Mã, du khách có thể tiếp tục tìm hiểu các hoạt động văn hóa Trung thu khác tại khu phố cổ Hà Nội như chương trình “Lưu trăng phố cổ 2026” tại số 22 Hàng Buồm, không gian “Đón trăng” tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây và không gian sáng tạo về đầu sư tử truyền thống tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ rồi kết nối với không gian hồ Hoàn Kiếm. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ rước “Đêm hội Trăng Rằm” diễn ra lúc 20 giờ ngày 25/9 tại không gian đi bộ khu vực Hồ Gươm. Đoàn rước xuất phát từ khu vực phía trước Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm, diễu hành qua các tuyến phố quanh hồ với đèn Trung thu truyền thống, đầu sư tử, cờ hội và các nghệ nhân, học sinh, đoàn viên, người dân, du khách.

Ban tổ chức cho biết, trong thời gian tổ chức chợ, riêng đoạn phố Hàng Mã sẽ cấm đường 24/24 giờ. Ban ngày, ô-tô, xe máy không được lưu thông qua khu vực tham quan, mua sắm và các hoạt động Trung thu. Các phương tiện giao thông được phân luồng theo phương án tổ chức. Phường Hoàn Kiếm đã bố trí các điểm trông giữ xe đạp, xe máy tại phố Thuốc Bắc, một phần phố Hàng Mã và khu vực nút giao Hàng Lược-Hàng Rươi. Riêng trên phố Thuốc Bắc có điểm trông xe miễn phí dành cho người dân sinh sống trên phố Hàng Mã. Người dân và du khách cần lưu ý các khung giờ hạn chế phương tiện khi di chuyển qua khu vực này để tránh tình trạng ùn tắc.