Số liệu được công bố tại chương trình cho biết, Hà Nội hiện có gần 1,4 triệu người cao tuổi, chiếm hơn 16% tổng dân số trong khi hệ thống dưỡng lão công lập và tư nhân mới chỉ đáp ứng khoảng 3-5% nhu cầu. Dự báo đến năm 2030, số người cao tuổi của Thủ đô có thể đạt khoảng 1,71 triệu người. Sự gia tăng nhanh về số lượng người cao tuổi kéo theo nhu cầu lớn hơn về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, hỗ trợ tâm lý và các hoạt động xã hội đặt ra những yêu cầu mới đối với hệ thống y tế và an sinh xã hội.
Sở Y tế Hà Nội cho biết, khác với viện dưỡng lão nội trú, cơ sở chăm sóc ban ngày hướng tới việc người cao tuổi vẫn sống cùng gia đình nhưng có thêm một nơi để được chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt vào ban ngày. Qua đó, con cháu có thể giảm bớt một phần áp lực chăm sóc cha mẹ, ông bà trong thời gian đi làm mỗi ngày nhưng gia đình vẫn giữ vai trò trung tâm. Mô hình này có thể được xem là “ngôi nhà thứ hai” của người cao tuổi, hướng tới việc xây dựng cộng đồng dân cư nhân văn. Nếu được vận hành hiệu quả, có thể trở thành một mắt xích kết nối dài hạn, góp phần giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe, đời sống tinh thần và sự gắn kết với cộng đồng.
Theo đại diện phường Tây Hồ, qua khảo sát, UBND phường lựa chọn trụ sở điểm Trạm Y tế Quảng An (số 14 phố Quảng An) để triển khai mô hình. Trạm Y tế phường là cơ quan thường trực thực hiện nhằm phát huy tối đa sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ đang có cùng sự đồng hành, hợp tác của các đơn vị chuyên môn khác. Hiện, cơ sở hiện có 20 giường, dự kiến tiếp nhận tối đa 20 người từ 60 tuổi trở lên còn khả năng tự đi lại và thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cơ bản, không thuộc nhóm cần chăm sóc đặc biệt. Đơn vị vận hành theo hướng bổ sung chức năng chăm sóc người cao tuổi ban ngày, không thay thế nhiệm vụ khám chữa bệnh và y tế dự phòng của hệ thống y tế cơ sở.
Ông Lưu Văn Báu, Giám đốc Trung tâm Y tế phường Tây Hồ cho biết, cơ sở mở cửa từ 7 giờ 30 phút, đón các cụ sinh hoạt trong ngày và trả về gia đình khoảng từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ. Tại đây người cao tuổi được lập, cập nhật và quản lý sức khỏe bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, theo dõi huyết áp, đường huyết, cân nặng và các chỉ số sức khỏe định kỳ, được tư vấn sử dụng thuốc, dinh dưỡng và phòng, chống bệnh tật. Ngoài ra còn được tham gia dưỡng sinh, tập luyện trong nhà và ngoài trời, vật lý trị liệu, ngâm chân, massage, sau giờ nghỉ trưa có thể học vẽ, đọc sách, chơi cờ, thưởng trà, hát karaoke, yoga, thiền hoặc giao lưu. Mô hình được kỳ vọng sẽ tạo được sự kết nối giữa y tế - gia đình - hội người cao tuổi - chính quyền - cộng đồng. Đây không chỉ là việc chăm sóc sức khỏe mà còn hướng tới xây dựng môi trường thân thiện để người cao tuổi được quan tâm, giao lưu, phát huy vai trò trong gia đình và xã hội.
Đề án của phường Tây Hồ được triển khai thí điểm trong giai đoạn 2026-2030. Hiện mức thu chính thức vẫn đang được Trung tâm Y tế phường Tây Hồ hoàn thiện, dự kiến khoảng 200 nghìn đồng/ngày/người.