Đối thoại để cùng thắng

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị An ninh quốc tế Munich lần thứ 60 tại Đức cuối tuần trước, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres chỉ rõ thực trạng đáng lo ngại: Thế giới đang đối mặt thách thức chưa từng có và cần hành động tập thể để ứng phó và giải quyết, song cộng đồng quốc tế lại phân tán, chia rẽ sâu sắc. Nhà lãnh đạo LHQ nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng trật tự quốc tế mới, vận hành vì mọi người dân.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: SERGII FEDKO
Biếm họa: SERGII FEDKO

Với tiêu đề “Lose-Lose” (Cùng thua), Báo cáo an ninh quốc tế năm 2024 được công bố tại hội nghị cũng nêu bật lo ngại: Trong bối cảnh căng thẳng địa-chính trị và bất ổn kinh tế thế giới gia tăng, nhiều quốc gia không còn đề cao lợi ích của hợp tác toàn cầu. Xu hướng này tác động tiêu cực đến hợp tác quốc tế và làm suy yếu chủ nghĩa đa phương.

Tại Munich, các nhà lãnh đạo và giới chuyên gia cùng chia sẻ nhận định rằng, chưa khi nào kể từ hội nghị đầu tiên cách đây 60 năm, thế giới lại cùng lúc phải đối mặt nhiều cuộc khủng hoảng phức tạp như hiện nay. Ngoài thách thức từ suy thoái kinh tế, giá lương thực, nhiên liệu, chi phí sinh hoạt tăng cao, thì cạnh tranh chiến lược, nhất là tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ngày càng gay gắt, trong khi nhiều điểm nóng nổi lên như xung đột tại Ukraine, Gaza... Các cuộc khủng hoảng ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh không chỉ của châu Âu, hay khu vực Trung Đông, mà với cả thế giới.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều thách thức như vậy, quan hệ quốc tế lại bế tắc, hợp tác toàn cầu trì trệ. Điển hình là khủng hoảng tại Gaza, khi thương vong không ngừng tăng và thảm họa nhân đạo cận kề, song giải pháp chấm dứt xung đột vẫn xa vời bất chấp nỗ lực hòa giải.

Chủ tịch Hội nghị An ninh quốc tế Munich năm 2024 Christoph Heusgen nhấn mạnh, với chủ đề “Hòa bình thông qua đối thoại”, Hội nghị mong muốn gửi đi thông điệp về đối thoại quốc tế, nhằm tạo bước tiến dù nhỏ, góp phần giải quyết các cuộc khủng hoảng trên thế giới. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres khẳng định, khi thế giới đoàn kết, các quốc gia thực hiện những cam kết quốc tế, mới có thể vượt qua thách thức mang tính toàn cầu.

Thông điệp của Hội nghị An ninh quốc tế Munich, cũng như tiêu đề của bản báo cáo an ninh toàn cầu năm nay đã gióng tiếng chuông cảnh báo về yêu cầu cấp thiết tăng cường đối thoại và hợp tác quốc tế, để đưa thế giới thoát khỏi tình trạng “Lose-Lose” (Cùng thua), hướng tới mục tiêu “Win-Win” (Cùng thắng).