1. Sau thời gian dài vắng bóng vì dịch Covid-19, liên hoan là sự kiện “hâm nóng” bầu không khí văn hóa văn nghệ Thủ đô, góp phần khuấy động các hoạt động nghệ thuật.
Ban giám khảo (BGK) đã trao giải vàng cho hai tác phẩm là “Bạch đàn liễu” của sân khấu Lucteam và “Người tốt nhà số 5” của Nhà hát Kịch Việt Nam. Ba tác phẩm đoạt giải bạc bao gồm: “Tình sử Thăng Long” - Nhà hát Chèo Hà Nội; “Trương Chi - Mỵ Nương” - Nhà hát Kịch Hà Nội, “Truyền tích Cổ Loa xưa” của Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh. Đây đều là những tác phẩm có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật nổi bật trong liên hoan.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả là việc có nhiều gương mặt trẻ góp mặt cùng các nghệ sĩ gạo cội tại các hạng mục giải bạc và vàng cá nhân. Có thể kể tới một số nghệ sĩ trẻ đạt giải vàng như Hồng Liên của Nhà hát Chèo Bắc Giang, Ngô Thế Nguyên của Nhà hát Kịch Việt Nam hay Lệ Trinh của Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh… NSND Hoàng Dũng, thành viên BGK cho rằng: “Liên hoan có sức lan tỏa tới rất nhiều đoàn nghệ thuật cách xa Hà Nội. Đặc biệt là những vở diễn của các đoàn này lại phản ánh chân thực, hấp dẫn cuộc đấu tranh, cuộc sống của Hà Nội xưa và nay. Trong liên hoan có rất nhiều kịch bản cũ dàn dựng lại nhưng theo cách nhìn mới, hiện đại hơn. Nhiều đạo diễn trẻ có tiềm năng cũng xuất hiện, bên cạnh những đạo diễn đã thành danh, đóng góp nhiều cho sân khấu nước nhà. Về nghệ thuật biểu diễn, phát hiện được nhiều diễn viên trẻ có tài, sẵn sàng thay thế được các thế hệ đi trước về kỹ thuật tâm lý, mà còn sử dụng điêu luyện ngôn ngữ hình thể trong biểu diễn”.
Các thành viên BGK cũng đánh giá cao các vở diễn với sự đầu tư công phu, trang thiết bị hiện đại và đa dạng về đề tài. Đa số các vở khai thác đề tài lịch sử, từ những câu chuyện cổ xưa như “Hoàng thúc Lý Long Tường” - Nhà hát Chèo Bắc Giang, “Người đi tìm minh chủ” - Nhà hát Cải lương Việt Nam… cho tới phản ánh cuộc kháng chiến chống Pháp tại Hà Nội như vở “Huyền thoại Hà Nội” của Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, “Những người ở lại” - Trường đại học Sân khấu và điện ảnh Hà Nội… Đặc biệt, hai vở diễn đạt giải cao nhất trong liên hoan đều là sự hồi sinh những tác phẩm sân khấu kinh điển nhưng mang hơi thở thời đại mới. Sau khi xem vở “Bạch đàn liễu”, ông Đặng Tuấn Lợi, một khán giả cao tuổi nhận xét: “Vở diễn được viết cách đây 50 năm nhưng vẫn đầy ý nghĩa, nêu bật những vấn đề thời sự nóng, các mặt tiêu cực còn tồn tại trong xã hội ngày nay, khiến mỗi người phải suy nghĩ, trăn trở”.
2. Theo BGK và ý kiến của nhiều khán giả, liên hoan lần này vẫn thiếu vắng những kịch bản mới, phản ánh cuộc sống hiện đại ngày hôm nay một cách sâu sắc. Trong khi đó, tính chân thực lịch sử trong các tác phẩm chưa được đề cao. Ngoài ra, tính tổng quát chưa cao và thông điệp vở diễn chưa rõ, còn “mải” với các trò diễn. Nhạc chọn rất nhiều nhưng lại thiếu các bản nhạc sáng tác riêng cho vở diễn nên nhiều khi âm nhạc chưa đáp ứng được yêu cầu vở diễn do không có sự phối hợp hài hòa giữa dàn nhạc và nhạc thu sẵn, làm ngắt mạch cảm xúc của khán giả. Thiết kế mỹ thuật sân khấu rất ít những sáng tạo góp phần vào thành công vở diễn, phần lớn là chắp vá và minh họa chưa đóng góp nhiều trong việc tạo ấn tượng cho vở diễn. Tuy nhiên, chính nhờ sự đánh giá khách quan, nghiêm túc của BGK và khán giả, các nghệ sĩ trẻ đã từng bước trưởng thành.
Mong từ liên hoan này, các cơ quan quản lý cũng như các đơn vị nghệ thuật có những nhìn nhận thấu đáo để đưa ra những giải pháp đầu tư xứng tầm, có hiệu quả cho nghệ thuật, tạo nên những tác phẩm sân khấu hay, hấp dẫn, phản ánh sinh động đời sống xã hội và thật sự lan tỏa tới công chúng.