Điểm hẹn cảm xúc

Lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái" vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khai mạc Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 24/9, tại Sân vận động Thị xã Nghĩa Lộ. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái và vùng Tây Bắc Việt Nam, nhằm tôn vinh di sản với sức sống mãnh liệt; tri ân những nỗ lực thầm lặng, bền bỉ của cộng đồng và lớp lớp nghệ nhân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản; giới thiệu, quảng bá về Nghệ thuật Xòe Thái tới du khách trong và ngoài nước; thúc đẩy trách nhiệm trao truyền di sản giữa các thế hệ và thực hành di sản trong đời sống đương đại.
0:00 / 0:00
0:00
Xòe Thái. Ảnh: Thanh Miền
Xòe Thái. Ảnh: Thanh Miền

Tổng lãnh sự quán Italy tại TP Hồ Chí Minh phối hợp Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO), đưa 18 nghệ sĩ châu Âu sang biểu diễn trong Ðêm nhạc Ý tại Nhà hát Thành phố, tối 23/9. Công chúng phía nam có dịp thưởng thức một chương trình hòa nhạc chất lượng cao với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quốc tế. Nhân dịp này, các huấn luyện viên và nghệ sĩ có buổi gặp gỡ, giao lưu trao đổi về chuyên môn thanh nhạc, kỹ năng diễn xuất nhạc kịch với các nghệ sĩ của HBSO và các sinh viên khoa thanh nhạc của Nhạc viện TP Hồ Chí Minh.

Ðiểm hẹn điện ảnh Pháp (French cinema rendez-vous) là chương trình do Viện Pháp tại Việt Nam (IFV), Trigger Film Academy và Dcine cùng hợp tác thực hiện, giới thiệu đến khán giả sự phong phú và đa dạng của nền điện ảnh Pháp. Trong tháng 9 và tháng 10, chương trình giới thiệu các bộ phim: Bí kíp luyện ruồi, Những chiếc ô ở Cherbourg, chùm phim ngắn Cáo già gian ác và những chuyện khác, Người giám hộ và Victoria. Các suất chiếu diễn ra lúc 19 giờ thứ bảy hằng tuần, bắt đầu từ ngày 17/9 tại rạp Dcine (số 6 đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Điểm hẹn cảm xúc ảnh 1

Bộ phim Bí kíp luyện ruồi

Đang diễn ra và kéo dài đến 16/10, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam phối hợp Trung tâm Di sản Thế giới Baekje và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức trưng bày Baekje và Jeju: từ Di sản Hàn Quốc đến Di sản Thế giới. Qua các hình ảnh và video, công chúng được chiêm ngưỡng không gian hoàng thành - không gian sinh sống của các vị vua và tầng lớp quý tộc còn lưu dấu trong thành Gongsan, cung điện hoàng gia thời kỳ Ungjin của Baekje, di tích khảo cổ ở Gwanbuk-ri, thành Busosan, di chỉ khảo cổ Wangburi; đồng thời được du ngoạn trong không gian chùa Jeongnim (Định Lâm tự), chùa Mireuk (Di Lặc tự), Khu lăng mộ của vua Muryeong và các lăng mộ hoàng gia, Hoàng lăng Buyeo, đảo núi lửa - hang dung nham Jeju,... Trong khuôn khổ triển lãm, công chúng còn được trải nghiệm nhiều hoạt động như: xem phim hoạt hình, mặc thử trang phục Hàn Quốc, làm đèn lồng và thưởng thức ẩm thực với những đặc sản của Baekje.