Nếu người tiền nhiệm Hedi Slimane đưa thương hiệu nước Pháp vào thế giới của những câu lạc bộ rock, những thiếu niên u sầu và sự tự do có phần hoang dã của thập niên 70 thì Anthony Vaccarello (trong ảnh), tìm thấy sức mạnh từ vẻ gợi cảm của cơ thể. Những đường cắt chữ V sâu, bờ vai cường điệu, tuxedo, quần short cực ngắn, bốt cao quá gối trở thành dấu ấn sáng tạo riêng. Màu đen cũng từ đó hiện diện như một thứ ngôn ngữ thị giác nhất quán lạnh lùng nhưng gợi cảm của Saint Laurent.
Đến với Saint Laurent từ năm 2016, nhà thiết kế người Bỉ không chỉ tiếp quản một di sản đồ sộ mà còn định hình lại phong cách Saint Laurent sắc lạnh hơn, quyến rũ hơn trong thế kỷ 21. Thông qua những bộ sưu tập tiêu biểu từ Xuân-Hè 2017 đến Xuân-Hè 2027, ông đã kết hợp phom dáng may đo với chất liệu và màu sắc tương phản thành phong cách gợi cảm nhưng sắc sảo. Dưới thời Anthony Vaccarello, phụ nữ không bị đóng khung trong một hình mẫu nhất định, họ mạnh mẽ trong những bộ suit may đo, lạnh lùng với trang phục da, quyến rũ cùng váy xuyên thấu hay phóng khoáng trong những chiếc áo khoác rộng và ít bị ràng buộc bởi những chuẩn mực cổ điển. Trong các bộ sưu tập, những gam màu trầm như đen, nâu và kaki thường xuất hiện bên cạnh các sắc độ nổi bật hơn, trong khi lụa, chiffon và da thuộc góp phần tạo nên sự đa dạng về chất liệu. Đặc biệt, cách kết hợp này làm nổi bật sự tương phản giữa phom dáng may đo sắc nét và những bề mặt mềm mại, tiếp nối tinh thần của Saint Laurent theo hướng gợi cảm nhưng sang trọng.
Một điểm đáng chú ý trong nhiệm kỳ sáng tạo của Anthony Vaccarello là những chiếc túi xách. Theo The Business of Fashion, túi xách chiếm khoảng 72% doanh số của thương hiệu vào năm 2022. Mỗi thiết kế khai thác một khía cạnh khác nhau, từ thanh lịch đến phóng khoáng và thông dụng nên túi xách Saint Laurent là sản phẩm “must have” (phải có) trong tủ đồ của mọi cô gái.
Ở tuổi 34, Anthony Vaccarello phải chứng minh bản thân đủ sức gánh vác cái tên Saint Laurent rồi chứng minh mình không phải là bản sao của Hedi Slimane. Sau 10 năm, ông không còn là người đứng sau những bộ sưu tập mà đã trở thành một phần của diện mạo Saint Laurent đương đại. Đó là lời tri ân đẹp nhất dành cho Vaccarello.
- Saint Laurent (hay còn gọi là YSL - Yves Saint Laurent) là nhãn hàng thuộc Tập đoàn Kering quản lý. Sau khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sáng tạo vào năm 2012, Hedi Slimane quyết định bỏ chữ “Yves” để ngắn hóa tên gọi Saint Laurent (hoặc Saint Laurent Paris), đổi phông chữ cho trang phục và bao bì. Tuy nhiên với mảng phụ kiện, làm đẹp, cái tên Yves Saint Laurent vẫn được dùng hoặc là YSL. Tập đoàn Kering cho biết, người tiếp quản vị trí của Vaccarello cho mảng thời trang nam và nữ sẽ sớm được công bố. Sự ra đi của Vaccarello diễn ra vào thời điểm Kering đối mặt với nhiều bất ổn sâu sắc. Thương hiệu chủ lực Gucci đang chật vật phục hồi sau khi thay đổi Giám đốc Sáng tạo còn cổ phiếu Kering đã giảm hơn 30% trong năm nay.
- Giám đốc Sáng tạo ngày nay không đơn thuần là người vẽ phác thảo. Họ phải gánh vác toàn bộ hạ tầng cảm xúc của một đế chế, vừa là người sáng tạo, nhà chiến lược, phải am hiểu khách hàng, thị trường lẫn văn hóa thảm đỏ. Vị trí Giám đốc Sáng tạo như tính năng của phím F5 trên máy tính để các tập đoàn xa xỉ ấn nút. Một cái tên mới đồng nghĩa với một logo mới, một dàn sao mới, một chiến dịch mới cùng hy vọng mới về doanh thu.