Áo dài Huế và giá trị kết nối

Với chủ đề xuyên suốt là kết nối di sản, cộng đồng và sáng tạo, Tuần lễ Áo dài Huế 2026 là chuỗi hoạt động đặc sắc, củng cố cho thương hiệu “Huế - Kinh đô áo dài” sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 10/7 tại nhiều địa điểm quanh thành phố.

Trình diễn áo dài tại cầu đi bộ gỗ lim (Huế).
Trình diễn áo dài tại cầu đi bộ gỗ lim (Huế).

Không chỉ là lễ hội thời trang, Tuần lễ Áo dài Huế còn là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa gắn với lịch sử hình thành và phát triển của trang phục truyền thống Việt Nam.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết, trong những năm qua, Huế đã không ngừng nỗ lực xây dựng thương hiệu “Huế - Kinh đô áo dài”, đưa áo dài trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa cộng đồng, các lễ hội, sự kiện chính trị - xã hội và hoạt động du lịch. Tuần lễ Áo dài Huế 2026 được tổ chức đúng vào ngày giỗ Võ vương Nguyễn Phúc Khoát (20/5 âm lịch), vị chúa Nguyễn có công lớn trong việc định hình trang phục dân tộc. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn là dịp tri ân tiền nhân, tôn vinh những giá trị truyền thống đã góp phần hình thành nên bản sắc văn hóa Việt Nam.

Nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển của áo dài Huế, nếu như chúa Nguyễn Phúc Khoát có công lớn trong việc cải cách trang phục xứ Đàng Trong thì Vua Minh Mạng là người đã nâng tầm để chiếc áo dài trở thành quốc phục. Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa cho rằng, ngoài đặc điểm chung của áo dài Việt Nam, áo dài Huế có đặc trưng riêng, chẳng hạn “áo dài năm thân hay còn gọi là áo ngũ thân, với ý nghĩa tượng trưng cho đạo lý cao đẹp của con người: Bốn thân áo của vạt trước, vạt sau tượng trưng cho “tứ thân phụ mẫu”, thân trong tượng trưng cho người con”.

Ở nhiều nơi, áo dài thường là lễ phục, riêng với Huế áo dài vừa là một phần trong lễ phục, vừa là y phục thường ngày. Có một thời, áo dài luôn gắn liền với sinh hoạt của người Huế. Thời gian qua, phong trào phục hồi cổ phục trong đó có áo dài, đưa di sản này vào cuộc sống đương đại đã và đang được nhiều người quan tâm đón nhận, nhất là giới trẻ. Nhiều cơ sở may và cho thuê áo dài trên địa bàn TP Huế cũng được hình thành để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch.

Đưa người xem đi cùng dòng chảy lịch sử của tà áo dài từ xưa đến nay thông qua những bộ sưu tập gồm trang phục bắc bộ xưa, áo dài nam bộ, áo ngũ thân, Nhật Bình, Tuần lễ Áo dài Huế 2026 hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách một không gian văn hóa sống động, trải dài về lịch sử trang phục dân tộc qua các thời kỳ.

- Mở đầu chuỗi sự kiện là chương trình “Áo dài kết nối du lịch và di sản” diễn ra vào sáng ngày 3/7 tại Quốc Tử Giám, tiếp nối là Đêm lễ hội “Áo dài - Hương Giang dệt dáng Kinh kỳ” được tổ chức vào tối cùng ngày tại không gian mở ven sông Hương. Vào ngày giỗ Võ vương Nguyễn Phúc Khoát, sẽ diễn ra các hoạt động dâng hoa, dâng hương tại lăng Trường Thái, lễ tri ân cùng chương trình quảng diễn quy mô lớn “Việt Phong hội tụ - Bách hoa bộ hành” tại khu vực Hoàng cung - Đại Nội.

- Trong suốt tuần lễ, nhiều hoạt động cộng đồng khác cũng sẽ được tổ chức như chương trình đạp xe vì môi trường “Áo dài qua phố”, diễu hành áo dài, trình diễn nghệ thuật, triển lãm chuyên đề, không gian trưng bày. Đặc biệt, hình ảnh áo dài sẽ lan tỏa đến các vùng quê và cộng đồng thông qua hoạt động diễu hành “Áo dài truyền thống - Hương xưa làng cổ” tại Phước Tích, chương trình “Áo dài duyên dáng Dệt Dèng A Lưới truyền thống” cùng cuộc thi ảnh đẹp áo dài, đồng diễn áo dài học đường và nhiều hoạt động hưởng ứng khác tại các địa phương. Chương trình nghệ thuật trình diễn áo dài và bế mạc sẽ diễn ra vào tối ngày 10/7 tại sân khấu ven sông Hương trước Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, khép lại một tuần lễ đầy sắc màu.