Mùa trình diễn tại World Cup

Với sự tham gia của 48 đội tuyển quốc gia và được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, World Cup 2026 không chỉ là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh mà còn là một nơi trình diễn thời trang để các thương hiệu khai thác. Đầu tư vào các vận động viên nổi tiếng từ lâu được xem là cách hiệu quả để gia tăng độ nhận diện thương hiệu thông qua sức ảnh hưởng và mức độ phủ sóng toàn cầu, đặc biệt ở thời trang.

Mùa trình diễn tại World Cup

Nếu như Jacquemus hỗ trợ trang phục cho đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp thì Loewe là đội Tây Ban Nha. Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên nhà mốt Loewe chính thức trở thành đối tác của cả đội tuyển nam lẫn nữ “xứ bò tót”. Không chỉ cung cấp trang phục vest cho các cầu thủ, Loewe còn xây dựng trọn vẹn hệ thống trang phục di chuyển bao gồm quần áo, giày dép và đồ da trong suốt bốn năm hợp tác tiếp theo.

Tại Nhật Bản, Dunhill đảm nhận trọng trách xây dựng hình ảnh cho đội tuyển quốc gia. Những bộ vest cổ điển khiến các cầu thủ Nhật Bản xuất hiện như những doanh nhân thành đạt hơn là vận động viên vừa bước xuống máy bay. Đội tuyển Mỹ lựa chọn Boss cho hành trình World Cup trên sân nhà còn đội tuyển Đức lại chọn thiết kế tối giản, hiện đại từ Marc O'Polo. Không trực tiếp tài trợ cho đội tuyển nào, thay vào đó là những chiếc va-li và túi du lịch của Louis Vuitton hay Hermès size to vẫn hiện diện tại World Cup 2026 thông qua bước chân lên xuống máy bay của các ngôi sao bóng đá.

Từ những bộ suit của Loewe, Dunhill hay Gabriela Hearst cho tới những chiếc Hermès "siêu to khổng lồ" được dàn sao sân cỏ yêu thích, World Cup 2026 đang cho thấy bóng đá không còn chỉ là một sự kiện thể thao. Đường hầm sân vận động, sảnh khách sạn hay sân bay giờ đây cũng trở thành sàn diễn cho một cuộc hành quân quy mô lớn bốn năm mới có. Các đội tuyển không chỉ mang theo chiến thuật và tham vọng vô địch, mà còn mang theo cả bản sắc thời trang của quốc gia mình và những bản hợp đồng quảng cáo béo bở.

Tờ Bloomberg phân tích trong một thế giới nơi trang phục cầu thủ thường khá an toàn và dễ đoán thì trang phục đến World Cup lại thành một câu chuyện kiểu khác. Và khi các đội tuyển xuất hiện tại chân cầu thang máy bay như khách mời dự tiệc thời trang, những thương hiệu biết cách cân bằng giữa tính toàn cầu và bản sắc địa phương, đồng thời hòa mình vào môn thể thao phổ biến nhất hành tinh, sẽ là những người chiến thắng.

- Cuộc đua thương hiệu tại World Cup không dừng ở việc tài trợ trang phục cho cầu thủ, theo Vogue mục tiêu không chỉ là các cầu thủ mà là hướng tới người hâm mộ. Sân bay, khách sạn hay trung tâm huấn luyện World Cup đang trở thành những "thảm đỏ" mới của ngành thời trang. Chiếc áo đấu không còn đơn thuần là vật cổ vũ trên khán đài, mà trở thành sản phẩm thời trang đường phố. Xu hướng mặc áo bóng đá như trang phục thường ngày đang khiến ranh giới giữa thể thao và thời trang ngày càng mờ nhạt. Ngày nay, một cầu thủ bước xuống sân bay với bộ suit Loewe, chiếc va-li Louis Vuitton hay túi Hermès có thể tạo ra lượng tương tác tương đương một chiến dịch quảng cáo trị giá hàng triệu USD. Đó là lý do các thương hiệu thời trang cao cấp bước thẳng vào World Cup.

- Theo quy định của FIFA, các yếu tố như màu sắc quốc gia, quốc kỳ hay ngôn ngữ thiết kế mang cảm hứng bóng đá không thuộc nhóm tài sản được bảo hộ. Nhờ đó, các thương hiệu có thể kết nối với văn hóa World Cup mà không cần tham gia chương trình cấp phép chính thức. Nếu bạn nhìn thấy chiếc áo in các cụm từ như “FIFA World Cup 26™” hoặc “Official FIFA World Cup 2026 Licensed Product” (Sản phẩm được FIFA cấp phép chính thức) nghĩa là chúng được FIFA cấp phép chính thức.