Bảo tồn các nghề thủ công truyền thống đang trở thành một trong những ưu tiên của nhiều thương hiệu thời trang cao cấp hàng đầu thế giới hiện nay. Charvet không chỉ là một tiệm may thông thường, đây là nơi khai sinh ra khái niệm sơ-mi may đo xa xỉ “Bespoke". Nhưng quan trọng hơn cả, những chiếc sơ-mi trắng Charvet được cắt may chuẩn xác đến từng milimet đã đi sâu vào tư duy thẩm mỹ và sáng tạo của Gabrielle Chanel. Bà là người tiên phong mượn tủ đồ nam giới để tái định nghĩa thời trang phái đẹp. Sự tương phản đầy nghịch lý đã nhiều lần diễn ra trong các mẫu thiết kế và là một trong những giá trị cốt lõi làm nên thương hiệu Chanel.
Thông báo của Chanel cho biết, trong kỷ nguyên mà AI và sản xuất hàng loạt đang đe dọa xóa sổ những giá trị nguyên bản, những kỹ nghệ thủ công hiếm hoi như cách xếp nếp cổ áo, cách đo cắt tỷ lệ cơ thể theo phương pháp “Bespoke” của Charvet là thứ “tài sản” văn hóa không thể thay thế. Việc sở hữu Charvet chính là kéo dài một liên kết mang tính biểu tượng, đưa di sản quá khứ vào cuộc đối thoại thẳng thắn với sáng tạo đương đại.
Nhìn từ góc độ kinh doanh thời trang, việc chính thức tiếp quản Charvet hoàn toàn nhất quán với chiến lược suốt nhiều thập kỷ qua của Chanel: Trở thành "người bảo hộ" cho các làng nghề và xưởng thủ công hiếm có trên thế giới thông qua mạng lưới các nhà cung cấp độc quyền, tập hợp dưới tên gọi Métiers d’art (làng nghề thủ công mỹ nghệ). Bằng cách tích hợp Charvet vào hệ sinh thái nhưng vẫn tôn trọng sự độc lập trong sáng tạo, Chanel vừa bảo đảm có được nguồn cung kỹ nghệ cao cấp nhất cho các bộ sưu tập trong tương lai, vừa hỗ trợ một biểu tượng di sản Pháp tồn tại vững chắc trong thời kỳ biến động khắc nghiệt của thị trường tài chính.
Các nhà phân tích cho rằng, sự kết hợp giữa Chanel và Charvet là lời khẳng định của nhãn hàng về tương lai của thời trang xa xỉ. Lúc này sự thanh lịch và giá trị đích thực không nằm ở những logo hào nhoáng mà nó ẩn mình trong sự chỉn chu của những đường kim mũi chỉ, trong sự thấu hiểu cơ thể và trong khả năng giữ gìn những giá trị vượt thời gian.
- Được thành lập vào năm 1838, Charvet là nhà may sơ-mi lâu đời nhất nước Pháp đã phục vụ nhiều nhân vật kiệt xuất kể từ khi thành lập. Ngày nay, Charvet là một cái tên danh tiếng trên toàn cầu với xưởng sản xuất duy nhất đặt tại Saint-Gaultier, thuộc vùng Indre (Pháp).
- Mối duyên nợ thúc đẩy dự án đầy tham vọng này bắt nguồn từ cuộc đối thoại sáng tạo giữa Giám đốc Sáng tạo Chanel Matthieu Blazy và Charvet cho bộ sưu tập Xuân-Hè 2026. Ngay sau khi được giới thiệu, mẫu sơ-mi cotton tay dài, thiết kế tối giản với sắc trắng cổ điển (trong ảnh) và hồng phấn ngọt ngào nhanh chóng cháy hàng. Màn hợp tác tiếp tục được duy trì trong bộ sưu tập resort của nhà mốt Pháp. Sau cuộc gặp gỡ đó, mong muốn duy trì mối quan hệ và tích hợp Charvet vào hệ sinh thái của Chanel đã tự nhiên nảy sinh.
- Nếu couture được ví như nghệ thuật của chiếc váy, thì với Charvet, chiếc sơ-mi cũng được đối xử bằng sự tỉ mỉ tương tự. Mỗi thiết kế đều trải qua quy trình tinh chỉnh riêng theo gương mặt, vóc dáng và thói quen sinh hoạt của từng khách. Chính triết lý ấy đã đưa Charvet trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều thế hệ hoàng gia, nguyên thủ và những biểu tượng văn hóa, từ Vua Edward VII, Winston Churchill đến John F. Kennedy, Marcel Proust hay nhà thiết kế Yves Saint Laurent.