Đặc sản Đak Pơ lên môi trường số

“Chợ số Đak Pơ” tạo không gian kết nối người bán và người mua trực tuyến.
“Chợ số Đak Pơ” tạo không gian kết nối người bán và người mua trực tuyến.

Chị Đinh Thị Phyen, ở làng Gliek (xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), trước đây làm nghề rượu ghè chủ yếu bán cho bà con trong xã. Gần đây, sau khi video nấu rượu ghè của chị đăng trên “Chợ số Đak Pơ” đã có rất nhiều khách hàng các địa phương khác đặt mua. Chị Phyen chia sẻ: Nhờ Đoàn xã Đak Pơ hỗ trợ các khâu quay, dựng và đăng video kể chuyện về cách làm nghề đã giúp sản phẩm của chị vươn xa, vượt ra ngoài địa phương.

“Chợ số Đak Pơ” chính thức ra mắt trên nền tảng Facebook, từ tháng 3/2026, tạo nên không gian kết nối, người bán có thể đăng tải hình ảnh, thông tin sản phẩm, giá bán và số điện thoại liên hệ để khách hàng tìm hiểu, đặt hàng. Nhờ hiệu quả của mô hình, Chợ số này đã thu hút hơn 5.500 thành viên, giúp các sản phẩm của Đak Pơ tiếp cận khách hàng ở nhiều nơi, nhất là người trẻ, người đi làm xa quê.

Theo chị Bùi Thanh Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Bí thư Đoàn xã Đak Pơ: Không dừng ở việc tạo không gian mua bán trực tuyến, các đoàn viên hướng dẫn người dân tạo tài khoản, đăng tải nội dung và hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật. Đặc biệt, các đoàn viên trực tiếp đến các hộ sản xuất để quay, dựng video, ghi lại từ nguyên liệu đến công đoạn chế biến làm ra sản phẩm.

Thời gian tới, Đoàn xã Đak Pơ tiếp tục hỗ trợ người dân đưa sản phẩm lên môi trường số, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế trong sử dụng mạng xã hội phục vụ kinh doanh nhằm hướng đến xây dựng “Chợ số Đak Pơ” trở thành kênh trao đổi, mua bán thường xuyên, uy tín. Qua đó góp phần mở rộng thị trường, nâng giá trị nông sản và sản phẩm đặc sản OCOP của Đak Pơ.