Mới đây, giọt nước (khu vực có nguồn nước tốt, là bến nước chung) tại làng Bi và Mook Đen, xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) được sửa chữa xong, mang lại nguồn nước sinh hoạt ổn định, bà con ai cũng vui mừng. Trước đó, nhận thấy tình trạng khu vực giọt nước bị xuống cấp, gây khó khăn cho người dân trong sinh hoạt thường nhật, tổ công tác của Đảng ủy xã Ia Dom đã vận động các mạnh thường quân, phối hợp cùng lực lượng vũ trang và người dân hai làng chung tay khắc phục.
Già làng Siu Ninh phấn khởi cho biết: Mặc dù nhiều hộ dân đã khoan giếng, lấy nước sinh hoạt, nhưng giọt nước vẫn có ý nghĩa rất quan trọng với bà con. Đây không chỉ là nơi cung cấp nước mà còn gắn bó với đời sống, sinh hoạt cộng đồng và nét đẹp văn hóa truyền thống của làng.
Trước đó, vào tháng 6/2026, Đảng ủy xã Ia Dom ra mắt mô hình “Dân vận khéo - Nụ cười nông thôn”, triển khai định kỳ vào tuần cuối mỗi tháng, hỗ trợ hộ có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, với khẩu hiệu “Mỗi tháng một việc tốt - Mỗi cơ quan một hành động - Mỗi hộ dân thêm một nụ cười”. Bên cạnh hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các công trình dân sinh, mô hình còn chú trọng trao “cần câu”, tạo sinh kế để người dân tự vươn lên ổn định cuộc sống.
Sửa chữa giọt nước tại làng Bi và Mook Đen là một trong những hoạt động của mô hình này. Ông Trần Ngọc Phận, Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom, nhìn nhận: Giá trị lớn nhất của mô hình không nằm ở quy mô hay kinh phí của từng công trình mà ở cách làm gần gũi, thân thiện với người dân. Cán bộ, đảng viên trực tiếp xuống cơ sở, cùng lao động, cùng chia sẻ với người dân qua những phần việc cụ thể thay vì chỉ dừng lại ở những cuộc vận động mang tính hình thức. Mỗi hoạt động còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái và đoàn kết trong cộng đồng.
“Nụ cười nông thôn” vì thế, chính là nụ cười của người dân khi khó khăn được sẻ chia; là niềm vui của cán bộ khi thấy những việc mình làm mang lại hiệu quả.