Được bầu làm già làng vào năm 2010, tại địa phương, ông A Miu là người đi đầu trong phát triển kinh tế. Lấy bản thân làm gương, ông trực tiếp hỗ trợ giống cây trồng, phân bón cho một số hộ dân, giúp họ vươn lên thoát nghèo. Từ cách làm này, nhiều hộ dân đã học tập và làm theo. Nhờ thế, từ năm 2020 đến nay, làng Khưn đã xóa được gần chục hộ nghèo và nay không còn hộ nghèo.
Già làng A Miu còn là người giữ vai trò tiên phong trong vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Với sự đồng thuận cao, các tuyến đường làng nay cơ bản được bê-tông hóa. Đặc biệt, ông đã vận động ba hộ dân tự nguyện hiến đất để mở rộng đường làng.
Cũng tại phường Hội Phú, ông Puih Chih được bà con tin tưởng bầu làm già làng, là tấm gương sáng trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đáng chú ý, vào năm 2016, khi trong làng xuất hiện một số đối tượng theo FULRO, “Tin lành Đê Ga” và bị lôi kéo bởi lời hứa “việc nhẹ lương cao”, ông đã kịp thời phân tích, giải thích rõ bản chất vấn đề, giúp người dân nâng cao nhận thức, không nghe theo kẻ xấu xúi giục. Ông còn tích cực cùng các lực lượng ở địa phương hòa giải nhiều vụ việc trong nhân dân, như tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình. Tính riêng năm 2025, ông đã phối hợp hòa giải thành công 14 vụ việc.
Tại phường Hội Phú, đội ngũ già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (như ông A Miu, ông Puih Chih... ),
không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, trở thành cầu nối bền chặt giữa ý Đảng và lòng dân. Như nhận xét của ông Lin - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Khưn về già làng A Miu: Ông thật sự là điểm tựa vững chắc, là tấm gương sáng để người dân noi theo!.