Để Tây Nguyên “vững như núi, bền như rừng”

Già làng Y Thơng Kđoh, 72 tuổi, được bà con tín nhiệm bầu làm già làng từ năm 2014.

Đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay tại cuộc gặp mặt 100 già làng, trưởng thôn, người có uy tín và chức sắc tôn giáo tiêu biểu khu vực Tây Nguyên, ngày 29/12. Ảnh: Phương Dung
Đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay tại cuộc gặp mặt 100 già làng, trưởng thôn, người có uy tín và chức sắc tôn giáo tiêu biểu khu vực Tây Nguyên, ngày 29/12. Ảnh: Phương Dung

Buôn Trí (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) có đường biên giới với tỉnh Mondulkiri (Campuchia), già Kđoh thường xuyên cùng cán bộ địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng trên địa bàn tuần tra biên giới, ngăn chặn tình trạng người vượt biên, xâm nhập trái phép. Già còn tham gia vận động bà con phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo, vận động dân hiến đất làm đường... “Những việc làm của tôi là trách nhiệm một già làng tin Đảng, tin bộ đội. Tôi luôn mong buôn làng yên ổn, bà con sống hòa thuận, Tây Nguyên vững như núi, bền như rừng”, già Kđoh nói.

Còn già làng K’Biêng (dân tộc Mạ, bon N’Jriêng, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ, vừa qua, trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ông cùng Chi bộ bon N’Jriêng phối hợp các đơn vị, chính quyền tại nơi cư trú đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận lớn cho người dân trên địa bàn. Già K’Biêng nói rằng, già làng không có lương nhưng trách nhiệm rất lớn, đó là giữ cho buôn bình yên, người dân đoàn kết, không để kẻ xấu lợi dụng dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ bà con.

Những việc làm thầm lặng của đội ngũ già làng, người có uy tín ở Tây Nguyên xuất phát từ trách nhiệm với cộng đồng, với buôn làng mình. Như lời Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh tại cuộc gặp mặt 100 già làng, trưởng thôn, người có uy tín và chức sắc, tôn giáo tiêu biểu khu vực Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai, do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức, mới đây: Đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín và chức sắc, tôn giáo là lực lượng trụ cột tinh thần ở cơ sở, trực tiếp góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng quan trọng để bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững khu vực.