Âm thầm chinh phục
Nếu bạn tìm kiếm cái tên Đoàn Xuân Khuê Minh trên google.com.vn, sẽ hiện ra tới hơn 300 nghìn kết quả liên quan. Nhưng, gần như không có bất cứ thông tin nào nói về sự nghiệp thi đấu hay cuộc sống riêng tư của VĐV người Hà Nội. Lý do: Bố mẹ Khuê Minh không muốn con mình tiếp xúc sớm với báo chí, để tập trung cho việc học và chơi gôn.
Gôn trở thành niềm đam mê với cô bé Khuê Minh khi mới 6-7 tuổi. Bố Minh là một tay gôn nghiệp dư, mỗi lần đi thi đấu đều cho con gái đi theo. 10 tuổi, Khuê Minh nằng nặc đòi bố cho đi học đánh gôn. Với một cô bé đang tuổi ăn, tuổi lớn, chỉ biết đến truyện tranh, chơi đàn, việc cầm gậy gôn đã khó, chứ chưa nói tới những cú đánh đưa bóng đi xa và chính xác. Nhưng, chỉ sau hơn ba năm âm thầm tập luyện, Khuê Minh đã kịp trở thành một “hiện tượng”.
Với kỹ thuật bài bản, thể hình, thể lực đều vượt tầm lứa tuổi 14, và trên hết là một nội lực rất đáng nể, Đoàn Xuân Khuê Minh đã đánh bại đàn chị, Á quân VĐQG Chiêu Dương, để giành suất dự Đại hội thể thao Đông - Nam Á năm 2017. Minh trở thành tay gôn nữ trẻ nhất trong lịch sử dự sân chơi khu vực.
Sau cột mốc SEA Games, Khuê Minh tiếp tục khiến giới chuyên môn phải choáng váng. Tại giải nữ vô địch quốc gia (VĐQG) vừa kết thúc, tay gôn sinh năm 2003 đã vượt qua đối thủ mạnh Joung Sun Mi, giành ngôi vô địch. Một lần nữa, gôn người Hà Nội lại đi vào lịch sử gôn Việt Nam, khi trở thành VĐV trẻ tuổi nhất đăng quang Giải VĐQG.
Thành công nhờ gia đình
Trước khi soán ngôi vô địch giải quốc gia và giành suất tham dự SEA Games 29, Khuê Minh gần như không thi đấu ở giải quốc tế nào. Thực tế thì từ khi phát hiện ra tài năng của Khuê Minh, HLV Nguyễn Huy Tiến đã đưa VĐV “thế hệ 2K” ấy đi tập huấn tại Thái-lan một tháng, ngay sau đó lại tham dự giải Malaysia mở rộng. Nhưng công lớn nhất để có một gôn thủ Khuê Minh rất tiềm năng như hôm nay, phải nhắc đến gia đình của em.
Suốt bốn năm qua, bố của Minh đã thuê thầy riêng, tự mua gậy, túi, thuê sân, trả phí thi đấu ở các giải trẻ. Thậm chí trước SEA Games 29, gia đình Khuê Minh phải tự bỏ tiền cho con sang Malaysia tập huấn một tuần để làm quen sân.
Theo nhận xét của HLV về luật của tuyển gôn Việt Nam - Vũ Nguyên, Khuê Minh có thế mạnh ở những cú drive xa, putt cự ly trung bình. Nếu được đầu tư mạnh mẽ, chắc chắn Khuê Minh sẽ còn tiến rất xa. Thành công của Minh, bởi vậy, lại đang khiến giới quản lý gôn phải suy ngẫm. Hầu như ở các quốc gia có môn gôn phát triển, vai trò của Nhà nước, Hiệp hội, nhà trường… là rất lớn. Nhưng ở Việt Nam, những tài năng trẻ thường phải tự thân vận động. Thực tế này cần phải được thay đổi.
“Chúng ta vẫn có suy nghĩ gôn là môn thể thao non trẻ, đầu tư tốn kém và khó cạnh tranh thành tích. Nhưng tôi tin rằng sự hiện diện của một VĐV trẻ mới 14 tuổi như Minh sẽ tạo cú hích cần thiết cho gôn Việt Nam, đặc biệt là với nội dung nữ”, HLV Nguyễn Huy Tiến khẳng định.