Sân khấu chính tại đường đi bộ Nguyễn Huệ được thiết kế mô phỏng khối “kén tơ”. Từ những sợi tơ vàng óng ánh, chiếc kén dần hình thành như một giai đoạn ẩn mình, nơi giá trị truyền thống được bồi đắp qua thời gian. Khi kén mở ra, những bộ sưu tập áo dài xuất hiện như lời kể về hành trình văn hóa Việt Nam. Và khi “kén hóa bướm”, đó là ẩn dụ cho sự thăng hoa, bước chuyển mình mạnh mẽ của dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Đêm trình diễn chính được cấu trúc theo ba chương: “Sợi tơ thời gian - Dòng chảy di sản”, “Sợi tơ kết nối - Thành phố của ánh sáng” và “Dệt nên khát vọng” kết hợp công nghệ 3D Mapping nhằm tăng hiệu quả thị giác và chiều sâu nghệ thuật.
Hoạt động được nhiều người mong chờ nhất tại lễ hội chính là chương trình “Đồng diễn dân vũ với áo dài Việt Nam” và hoạt động “Diễu hành áo dài” quy tụ gần 50 nghìn người tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố. Tại đường đi bộ Nguyễn Huệ còn tổ chức không gian triển lãm và tương tác cùng áo dài bao gồm các tiểu cảnh nghệ thuật độc đáo, khu trưng bày áo dài gắn với hình ảnh du lịch, ẩm thực và thủ công mỹ nghệ đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh.
Hình ảnh áo dài còn hiện diện tại Ga Metro Bến Thành và Ga Metro Nhà hát thành phố, thu hút công chúng đến tham quan, chụp ảnh và trực tiếp trải nghiệm vẻ đẹp trang phục truyền thống trong không gian đô thị. Trong khi đó, Showroom Xuất khẩu (92 - 96 Nguyễn Huệ) được thiết kế thành không gian trải nghiệm áo dài miễn phí, nơi du khách có thể mặc thử, chụp ảnh lưu niệm và tìm hiểu về lịch sử phát triển của tà áo dài qua các thời kỳ.
Bên cạnh các chương trình biểu diễn, trải nghiệm độc đáo, Ban tổ chức còn thiết kế nhiều cuộc thi quy mô lớn như “Duyên dáng áo dài Thành phố Hồ Chí Minh”, “Ảnh đẹp áo dài online”, “Vẽ áo dài thiếu nhi" tạo nên chuỗi hoạt động sáng tạo, giao lưu và kết nối cộng đồng. Cùng với đó là chương trình “Áo dài yêu thương” phát động quyên góp áo dài và vải may áo dài, trao tặng đến hội viên phụ nữ, nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu vực vùng ven.
Lễ hội Áo dài lần thứ 12 của Thành phố Hồ Chí Minh quy tụ 36 nhà thiết kế ba miền bắc - trung - nam, gần 400 bộ áo dài, 600 diễn viên, người mẫu và 37 đại sứ thuộc nhiều lĩnh vực. Chương trình nhấn mạnh sự kết nối giữa các thế hệ, giữa truyền thống và tương lai, giữa Thành phố Hồ Chí Minh với cộng đồng quốc tế thông qua hình ảnh tà áo dài thân thương. Sau đêm khai mạc, chương trình “Nghệ thuật áo dài” tiếp tục lan tỏa cảm hứng sáng tạo, định hướng thẩm mỹ và xu hướng ứng dụng áo dài trong đời sống hiện đại.
- Thành phố Hồ Chí Minh định hướng nâng tầm Lễ hội Áo dài từ sự kiện văn hóa thường niên thành sản phẩm du lịch đặc trưng quảng bá hình ảnh thành phố và thu hút du khách trong nước, quốc tế. Qua đó thành phố sẽ nâng tầm tư duy chuyển từ "tổ chức sự kiện" sang "tạo hệ sinh thái trải nghiệm". Khi lễ hội gắn với dịch vụ lưu trú, mua sắm, ẩm thực và các tour chuyên đề, giá trị kinh tế của văn hóa sẽ được phát huy trọn vẹn.