Cùng truyền hình tôn vinh tiếng Việt

Chương trình truyền hình “Chào tiếng Việt” dành cho người Việt Nam ở nước ngoài vừa chính thức ra mắt cùng lễ phát động cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023”. Chương trình do NXB Giáo dục Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và Ban Truyền hình đối ngoại - VTV tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh dạy tiếng Việt cho trẻ em người Việt tại Stuttgart (Đức). Ảnh: NVCC
Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh dạy tiếng Việt cho trẻ em người Việt tại Stuttgart (Đức). Ảnh: NVCC

Tiền đề từ một bộ sách…

“Chào tiếng Việt” là tên bộ sách của TS giáo dục Nguyễn Thụy Anh, gồm hai cuốn: “Chào tiếng Việt - Ra khơi” (cấp độ 1) và “Chào tiếng Việt - Khám phá” (cấp độ 2), kết hợp các thành tựu của giáo học pháp hiện đại trong việc giảng dạy tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ và giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ với các phương pháp sư phạm mới.

Việc giữ gìn tiếng mẹ đẻ cho các thế hệ kiều bào đã được quan tâm nhiều năm nay, song đó luôn là câu chuyện thời sự với những khó khăn thực tế của từng cộng đồng. Ở mỗi nước, mỗi địa phương, với nhiều phương án tổ chức dạy và học khác nhau đang tồn tại những vấn đề chung, riêng. Trước khi xuất bản sách, TS Nguyễn Thụy Anh đã giảng dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở Liên bang Nga, Ba Lan, Pháp, Đức… đồng thời thiết kế quy trình, nội dung, phương pháp và đồng tổ chức trại hè “Vui cùng tiếng Việt - Warszawa” năm 2012, 2013, 2014, 2015; lớp học “Tiếng Việt đi khắp năm châu” thuộc trại tiếng Việt “Trường học phù thủy Stuttgart” năm 2017, 2018, 2019.

Tiền đề từ một bộ sách, chương trình “Chào tiếng Việt” phát sóng trên VTV4 có phần giảng dạy do chính TS Nguyễn Thụy Anh đảm nhận cùng các hoạt cảnh, tình huống, tiết mục văn nghệ, trò chơi, bài hát, kể chuyện, đọc thơ, đồng dao hay điệu nhảy… nhằm tăng tính tương tác, hấp dẫn với trẻ em. Mỗi số phát sóng đều có mục “Đất nước học” với những câu chuyện thú vị, gợi mở, dẫn dắt người học gần hơn với văn hóa dân tộc. Những bối cảnh không giới hạn rõ ràng về không gian, thời gian như các cuộc phiêu lưu đi tìm kho báu của nhóm bạn ở trong rừng, trên sông, trên biển… hay bối cảnh trong một gia đình gốc Việt ở nơi xa xôi nào đó trên thế giới, không đặc trưng vùng miền nào cụ thể là cách đội ngũ thực hiện lựa chọn để tăng hiệu quả, sự tưởng tượng trong quá trình học tập.

Từ bộ sách đến truyền hình là một câu chuyện dài, kết quả của sự chung tay nỗ lực vì trẻ em, vì ngôn ngữ mà nếu thiếu tâm huyết, nền tảng sẽ không đạt được mục đích. Đó cũng là gợi ý không chỉ cho các tác giả, đơn vị xuất bản, truyền thông mà còn là các tổ chức người Việt ở nước ngoài cùng kết nối, đưa ra những sáng kiến, giải pháp phù hợp đặc thù từng nơi cư trú để ngôn ngữ mẹ đẻ được lan tỏa sâu rộng hơn, sinh động hơn.

Chung tay giữ gìn tiếng mẹ đẻ

Lễ ra mắt chương trình truyền hình “Chào tiếng Việt” và phát động cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023” được kết nối trực tuyến với điểm cầu tại hơn 90 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài với sự tham gia của lãnh đạo và đại diện các Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài, đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các trường lớp, cơ sở dạy tiếng Việt ở nước ngoài… Ông Mai Phan Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhận xét, chương trình có ưu thế dễ dàng tiếp cận trên truyền hình và các nền tảng số, sẽ được đồng bào đón nhận nồng nhiệt và gặt hái được nhiều kết quả tích cực trong việc tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ em người Việt ở nước ngoài. Trong thời gian tới, trên cơ sở mở rộng hợp tác với các công ty công nghệ, các App học tiếng Việt dự kiến sẽ được thiết lập trên các thiết bị thông minh. Theo đó, các chương trình dạy và học tiếng Việt của VTV kỳ vọng tạo ra hệ sinh thái học tập tiếng Việt toàn diện, thu hút trẻ em người Việt không chỉ ở nước ngoài mà cả trong nước được tiếp cận ngôn ngữ một cách dễ dàng. Chương trình có thời lượng 15 phút mỗi số, phát sóng hằng tuần trên VTV4 và nền tảng số, bắt đầu từ ngày 3/4/2023 vào: Thứ 2: 4 giờ; thứ 3: 2 giờ 15 phút, 17 giờ 45 phút; thứ 4: 7 giờ 45 phút; thứ 6: 19 giờ 45 phút; chủ nhật: 11 giờ 30 phút.

Chia sẻ về niềm vui khi bộ sách “Chào tiếng Việt” có phiên bản truyền hình với sự quan tâm của nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân… cùng nhiệt huyết giữ gìn, phát huy ngôn ngữ tiếng Việt, TS Nguyễn Thụy Anh cho biết, chị thấu hiểu khó khăn trong việc giảng dạy ngôn ngữ mẹ đẻ ở các nước, nhất là việc thiếu giáo trình, tài liệu. Đó là nền tảng để bộ sách ra đời. “Tôi mong các em nhỏ sẽ không bỏ qua chương trình này và chờ đợi nó. Mỗi số sẽ có một bất ngờ, mở ra nhiều điều và các em sẽ tìm thấy vẻ đẹp lấp lánh của tiếng Việt”, tác giả chia sẻ.