Củng cố niềm tin

Không để thua đậm và ghi tới hai bàn vào lưới Nhật Bản là những gì thầy trò HLV Troussier làm được trong trận ra quân của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) tại Asian Cup 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Thầy trò HLV Troussier tích cực tập luyện cho trận gặp Indonesia ngày 19/1. Ảnh: VFF
Thầy trò HLV Troussier tích cực tập luyện cho trận gặp Indonesia ngày 19/1. Ảnh: VFF

Việc thua đội bóng mạnh nhất châu lục là điều đã được giới chuyên môn dự đoán trước song thế trận và diễn biến thực tế trên sân cỏ đã làm nhiều người ngạc nhiên đến khó tin. Dù đang xây dựng lối chơi kiểm soát bóng cho ĐTVN vậy nhưng trên thực tế các học trò của ông Troussier đã làm được hơn thế, với thời gian kiểm soát bóng trên 40%, thậm chí đạt tới 50% ở thời điểm ĐTVN ghi bàn thứ hai vào lưới Nhật Bản. Vấn đề là ở chỗ cùng với việc kiểm soát bóng, ĐTVN thiết lập được một thế trận tương đối ngang bằng, không bị lép vế và co cụm khi đối thủ pressing, đồng thời chuyển trạng thái rất tốt và hiệu quả với hai bàn thắng để vươn lên dẫn ngược.

Cách vận hành của ĐTVN trong trận ra quân đem lại sự vững tin hơn vào lối chơi mới vốn bị nghi ngờ rằng, chưa phù hợp với thể trạng của cầu thủ Việt Nam. Niềm tin càng được củng cố khi chứng kiến màn trình diễn của những nhân tố mới trong đội hình ĐTVN, với 5 cầu thủ U23 ra sân ngay từ đầu và có thời điểm ĐTVN chơi với 7 cầu thủ U23, trong đó có bốn người còn chưa đến 21 tuổi. Nhìn cách chơi của một cầu thủ trẻ điển hình là Đình Bắc, khó mà hình dung được tiền đạo này mới 19 tuổi khi anh tự tin đi bóng qua các cầu thủ Nhật Bản dày dạn kinh nghiệm.

Dĩ nhiên chỉ với chừng ấy đổi thay, ĐTVN vẫn chưa thể “ngang cơ” với đối thủ khi bóng đá Nhật Bản hiện tại không chỉ ở tầm châu lục mà đang vươn lên nằm trong top 10 đội hàng đầu thế giới. Có điều những băn khoăn về lối chơi và sự chuyển giao thế hệ cầu thủ ít nhất đã có câu trả lời. Con đường mà bóng đá Việt Nam đang đi là đúng hướng, không còn nghi ngờ gì nữa. Với những gì đã thể hiện ở trận ra quân, có cơ sở để lạc quan rằng, ĐTVN sẽ tiếp tục thi đấu tốt trong các trận còn lại và ít nhất đạt được vị trí đội thứ ba bảng đấu có thành tích tốt nhất để lọt qua vòng bảng như mục tiêu mà HLV Troussier đề ra.