Công cụ khủng bố mới

Trước lo ngại về một âm mưu tấn công khủng bố, giới chức Thủ đô Vienna của Áo đã buộc phải hủy bỏ buổi biểu diễn của nữ danh ca Taylor Swift. Giám đốc bộ phận báo chí của Văn phòng LHQ tại Geneva (UNOG), bà Alessandra Vellucci cho rằng, đây là minh chứng của hành vi cực đoan do ảnh hưởng của mạng xã hội.
Nguồn: DAILY NEWS
Nguồn: DAILY NEWS

Theo AP, Bộ Nội vụ Áo cho biết, một công dân Iraq 18 tuổi đã bị bắt giữ tại Vienna liên quan âm mưu thực hiện vụ tấn công nhằm vào buổi biểu diễn của nữ danh ca Taylor Swift. Theo bộ trên, công dân mang quốc tịch Iraq được cho là cùng nhóm với nghi phạm chính, một thanh niên Áo 19 tuổi có nguồn gốc Bắc Macedonia. Trước đó, nghi phạm 19 tuổi này thừa nhận đã lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công liều chết tại buổi biểu diễn của Taylor Swift tại sân vận động Ernst Happel.

Buổi biểu diễn của Taylor Swift dự kiến diễn ra trong ba ngày, từ ngày 8 đến 10/8. Hãng thông tấn APA của Áo ước tính khoảng 170.000 người hâm mộ đã mua vé tham dự các buổi biểu diễn của nữ ca sĩ Swift tại Vienna. Tuy nhiên, cả ba buổi biểu diễn này đã bị hủy do lo ngại về an ninh. Giới chức Áo cho hay, nghi phạm người Áo chỉ gần đây mới có biểu hiện cực đoan hóa. Quá trình tự cực đoan hóa của nghi phạm diễn ra rất nhanh và đối tượng này đã thề trung thành với tổ chức tự xưng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) trong một video đăng lên mạng xã hội.

Tại buổi họp báo cuối tuần trước, bà Vellucci lưu ý rằng, mạng xã hội đang trở thành mối đe dọa khi trở thành không gian lan truyền tư tưởng cực đoan. Còn theo giới chuyên gia, mạng xã hội là nơi "nuôi dưỡng" những tư tưởng cực đoan và thường được những cá nhân dễ bị tổn thương hay thiếu lý tưởng sống tìm đến.

Sau khi IS bị đánh bại trên chiến trường Syria và Iraq, chúng âm thầm gây dựng lại lực lượng và một trong những cách phổ biến nhất để tuyển mộ thành viên và lan truyền tư tưởng cực đoan chính là các mạng xã hội. Thanh, thiếu niên là những đối tượng dễ bị lây nhiễm những thông tin sai lệch, chia rẽ tôn giáo và phân biệt chủng tộc. Vì thế, giới chuyên gia cho rằng, không gian mạng nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ trở thành công cụ để các nhóm khủng bố sử dụng với những mục đích nguy hiểm.