Học phí tăng, nhưng chưa có sự nâng cấp đáng kể
Cụ thể, mức trần học phí cấp tiểu học CLC ở thành phố được điều chỉnh lên mức 5,5 triệu đồng/học sinh/tháng và mức trần học phí các trường THPT công lập CLC lên mức 5,7 triệu đồng/tháng, tăng 400.000 đồng/tháng so hiện nay. Mức trần học phí năm học 2020 - 2021 với cấp học mầm non và THCS công lập CLC vẫn được giữ nguyên như năm học 2019 - 2020, lần lượt là 5,1 triệu và 5,3 triệu đồng/học sinh/tháng.
Thành phố hiện có 14 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT CLC. Với mức thu học phí khi chưa điều chỉnh tăng, năm học 2019 - 2020, 14 trường CLC này có tổng mức thu học phí đạt gần 244 tỷ đồng.
Chị Đào Tuyết Lan (Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội) tự tin con sẽ đỗ khi xét tuyển vào lớp 6 Trường THCS Lê Lợi. Điều duy nhất khiến chị Lan đắn đo là năm nay trường được công nhận là CLC nên học phí dự kiến sẽ tăng lên ba triệu đồng/tháng, trong khi năm học vừa rồi chỉ 70.000 đồng/tháng, tức tăng hơn 42 lần. “Chỉ riêng học phí đã ba triệu đồng, cộng thêm các khoản khác như cơ sở vật chất, bán trú, sinh hoạt câu lạc bộ, tính qua ít nhất mỗi tháng đã 5 triệu đồng. Hai vợ chồng đều lương công chức, nuôi hai con ăn học, sợ rằng mình khó kham nổi”, chị Lan chia sẻ.
Chưa kể, theo phụ huynh, trường được công nhận CLC, nhưng cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên cơ bản chưa có sự khác biệt rõ ràng. So với trước, điểm có thể nhận thấy chỉ là tăng thêm một số tiết học tiếng Anh với người nước ngoài, lắp thêm điều hòa (hiện trường vẫn chưa có điều hòa), sĩ số lớp giảm. Việc tăng học phí khủng nhưng điều kiện chưa thay đổi nhiều khiến không ít người cảm thấy “sốc”.
Trước sự điều chỉnh này, nhiều phụ huynh cho biết trường CLC công lập không phải là lựa chọn vì học phí cao gấp 30 - 50 lần trường công bình thường. Trong khi đó, sĩ số lớp của nhiều trường CLC hiện vẫn cao hơn quy định. Đối với bậc THCS, thành phố quy định sĩ số tối đa là 35 học sinh/lớp thì nhiều trường CLC có lớp sĩ số là 40 học sinh.
Hiện tại, những tranh cãi về mô hình trường công lập CLC vẫn chưa ngã ngũ. Theo quy định, thành phố chỉ phát triển trường CLC ở những khu vực đã có đủ chỗ học cho các đối tượng phổ cập, còn đối với giáo dục CLC, Nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển các trường tư thục, trường có yếu tố nước ngoài. Đồng ý với quan điểm này, một nhà giáo của Hà Nội cho rằng, trường công lập có ba nhiệm vụ chính: nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Trong đó, nâng cao dân trí chính là bảo đảm chất lượng giáo dục đại trà, phổ cập giáo dục. Đây còn là nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục.
Không thể tùy tiện tăng học phí
Bà Đào Hải Yến, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND đã quy định rõ về lộ trình tăng học phí căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó, các trường phải bảo đảm một số điều kiện bắt buộc, đi đôi với tăng chất lượng giáo dục.
Về nghị quyết quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập CLC mà HĐND thành phố vừa thông qua, bà Đào Hải Yến thông tin, việc này chỉ tác động tới hai trường, là Trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa) và Trường tiểu học đô thị Sài Đồng (quận Long Biên) vì đã áp dụng mức thu học phí đạt 100% mức trần (tức là đã thu từ 5,1 triệu đồng đến 5,3 triệu đồng/tháng/học sinh). Những trường công lập CLC khác đều thu học phí ở dưới mức trần, trong đó có trường mới chỉ thu bằng 40%.
Hai trường có mức thu chạm trần cũng đã có kế hoạch về lộ trình điều chỉnh mức học phí. Ông Hà Xuân Nhâm, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú thông tin: Năm học 2020 - 2021, nhà trường dự kiến chỉ tăng học phí đối với học sinh lớp 10. Tuy nhiên, mức tăng như thế nào còn phải căn cứ nhiều quy định của cấp quản lý và sẽ thông báo cụ thể với phụ huynh, học sinh trước khi tuyển sinh.
Còn theo bà Lê Thị Thu Hường, Hiệu trưởng Trường tiểu học đô thị Sài Đồng, nhà trường dự kiến tăng học phí đối với lớp học theo Chương trình tiếng Anh Cambridge vào năm học 2020 - 2021. Số học sinh theo học lớp này chiếm khoảng 20% trong tổng số 550 học sinh toàn trường. Nhà trường sẽ thông tin cụ thể với phụ huynh tại cuộc họp phụ huynh, học sinh cuối học kỳ I sắp tới.
Theo bà Đào Hải Yến, trần học phí mà HĐND vừa thông qua là áp dụng cho trường CLC, không liên quan các trường công lập nói chung. Thứ nữa, không phải nghị quyết ban hành là các trường có thể tùy tiện tăng học phí, bởi để được tăng học phí, các trường phải xây dựng đề án cụ thể, làm rõ các căn cứ, dự toán và phải được cơ quan quản lý phê duyệt. Bên cạnh đó, khi tuyển sinh các trường đã cam kết chất lượng giáo dục, công khai lộ trình thực hiện học phí… Mặt khác, các nhà trường còn phải giữ ổn định, tiến tới phát triển quy mô.