Cô gái viết tiếp giấc mơ “Được học”

Với hơn 940 chiếc laptop cũ đã được trao tận tay các bạn sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, dự án “Được học” do cô sinh viên dân tộc H’Mông Lầu Nguyễn Hương Giang làm chủ nhiệm đã hỗ trợ nhiều bạn trẻ trên con đường học tập, viết tiếp giấc mơ đổi đời.

Hương Giang (ngoài cùng bên phải), trong một buổi trao laptop cho các bạn sinh viên. Ảnh: NVCC
Hương Giang (ngoài cùng bên phải), trong một buổi trao laptop cho các bạn sinh viên. Ảnh: NVCC

"Đó là tài sản lớn"

Sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, gia đình không có nhiều điều kiện nên Giang đã tích góp tiền và mua được một chiếc laptop khi vừa bước chân vào cánh cửa đại học. “Đối với nhiều người, chiếc laptop chỉ là một công cụ nhưng đối với sinh viên dân tộc thiểu số như chúng em đó còn là cả một tài sản lớn. Nếu không có laptop thì rất khó học tập và làm việc”, Giang chia sẻ.

Là một cô gái năng động, yêu thích công tác xã hội, khi biết đến dự án “Được học” đỡ đầu laptop cũ cho sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, Giang hăng hái tham gia. “Dự án ra đời từ tháng 10/2022, tạo cơ hội học tập cho các bạn sinh viên dân tộc thiểu số được tiếp cận công nghệ, học kỹ năng để phát triển toàn diện. Qua quá trình làm việc cùng nhau, dần dần em được giao làm chủ nhiệm dự án. Hiện nay, dự án có hơn 20 tình nguyện viên là các bạn sinh viên dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường đại học khắp cả nước”, Giang chia sẻ.

Một điều khiến Giang rất tâm đắc với công việc, đó là góp phần bảo vệ môi trường từ việc giảm thiểu rác thải điện tử. Nhiều người khi nâng cấp laptop thường bỏ laptop cũ đi. Dự án sẽ kết nối trực tuyến giữa người cho - nhận - trung tâm sửa chữa để tạo thêm một vòng đời mới cho laptop. "Laptop cũ có thể là rác với người này nhưng nếu được sửa chữa lại có thể là công cụ làm việc hữu ích với người khác”, Giang chia sẻ.

Mong muốn lan tỏa nhiều hơn

Những thành viên của dự án đều là người dân tộc thiểu số, khả năng tài chính có hạn, vì vậy dự án hướng đến xây dựng một cộng đồng liên kết chặt chẽ với nhau, hỗ trợ nhau thay vì phải tự bỏ tiền túi. Cộng đồng gồm có những người cho - nhận laptop, những cửa hàng sẵn sàng đồng hành sửa chữa laptop miễn phí hay những đội, nhóm tình nguyện tại các trường đại học.

Laptop cũ không thể tránh được phát sinh hỏng hóc, nên dự án còn hỗ trợ bảo dưỡng suốt 4 năm các bạn học đại học. Điều thú vị là những người cho - nhận và sửa chữa laptop đều biết nhau, kết nối thành một mạng lưới để hỗ trợ nhau lâu dài. “Chúng em gọi đây là mô hình 1:1:1, tức là một người tặng, một người hỗ trợ chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và một người nhận. Ba người họ sẽ gắn kết hỗ trợ nhau lâu dài, không chỉ dừng lại ở chiếc laptop mà còn giúp dự án tạo được sức hút trong cộng đồng”, Giang chia sẻ.

Chia sẻ về quy trình lựa chọn đối tượng hỗ trợ, Giang cho biết: Đầu tiên, dự án sẽ đăng thông tin lên mạng xã hội, lan tỏa rộng rãi qua nhiều đội nhóm ở các trường đại học. Sinh viên sẽ điền thông tin vào mẫu, viết một bức thư về hoàn cảnh gia đình kèm ảnh minh chứng, giấy tờ xác nhận hộ nghèo, thành tích học tập cá nhân. Dựa trên mức độ hoàn cảnh và ngành học của các bạn, dự án sẽ trao những chiếc laptop phù hợp.

Đến nay, dự án “Được học” đã có mặt ở 4 tỉnh, thành phố gồm TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, Nghệ An, Thái Nguyên và đã trao hơn 940 chiếc laptop. “Em mong muốn và hy vọng dự án có thể giúp đỡ và lan tỏa nhiều hơn để các bạn có thể tiếp cận công nghệ mới, phát triển cùng các bạn có điều kiện”, Giang tâm sự.

Anh Phạm Văn Thuận, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Laptop (TP Hồ Chí Minh), người đồng hành cùng dự án từ ngày đầu thành lập chia sẻ: “Đây không chỉ đơn giản là trao tặng laptop mà còn là trao đi niềm tin, động lực và sự đồng hành để các bạn vững bước trên con đường học vấn. Sau nhiều năm đồng hành cùng dự án, nhìn thấy các bạn sinh viên đã và đang sử dụng những chiếc laptop được trao tặng để học tập và trưởng thành, tôi càng có thêm động lực gắn bó lâu dài với dự án này”.

Được biết, bên cạnh trao tặng laptop, dự án “Được học” còn tạo dựng được một cộng đồng sinh viên dân tộc thiểu số giúp đỡ và hỗ trợ nhau mọi lúc, mọi nơi. Các bạn thường tổ chức các khóa học trực tuyến về lập trình, kỹ năng sống, thuyết trình, biên tập viên, tiếng Anh, tin học miễn phí để giúp nhau trang bị đầy đủ kỹ năng, ra trường có thể tự tin tìm việc làm tại thành phố.